Nhật Bản xử tử hung thủ vụ đâm chết 7 người năm 2008

Nhật Bản ngày 26/7 đã xử tử người đàn ông bị kết tội giết chết 7 người trong lúc đâm chém điên cuồng ở Akihabara, Tokyo vào năm 2008, truyền thông địa phương đưa tin.

Bộ Tư pháp từ chối xác nhận ngay lập tức tin tức về vụ việc, được đưa trên đài truyền hình quốc gia NHK và các kênh truyền hình khác, AFP đưa tin.

Kẻ tấn công, Tomohiro Kato, khi đó 25 tuổi, đã lái một chiếc xe tải thuê tông vào những người đi đường ở khu vực Akihabara, trước khi dùng dao đâm và chém điên cuồng xung quanh.

Cảnh sát khi đó cho biết ít nhất 7 người thiệt mạng và 12 người bị thương.

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản cho biết các nạn nhân thiệt mạng gồm 6 nam giới, tuổi từ 19 đến 74, và một phụ nữ 21 tuổi.

 Người đàn ông đâm chết 7 người ở Tokyo năm 2008. Ảnh: AFP.

Người đàn ông đâm chết 7 người ở Tokyo năm 2008. Ảnh: AFP.

"Tôi đến Akihabara để giết người. Tôi mệt mỏi với thế giới", Kyodo dẫn lời kẻ tấn công khai với cảnh sát.

Theo các báo cáo, một số người đã bị tông trúng khi Kato lái chiếc xe tải nặng 2 tấn lao vào đám đông.

Kyodo dẫn lời một nhân chứng cho biết: “Kẻ tấn công đã nhảy lên đầu một người đàn ông bị tông trúng và dùng dao đâm anh ta nhiều nhát. Anh ta đi bộ về phía ga Akihabara và chém những người gần đó một cách ngẫu nhiên”.

Một nhân chứng khác nói với đài truyền hình NHK: “Anh ta la hét khi đâm người một cách ngẫu nhiên”.

Reuters dẫn lời các nhân chứng nói rằng Kato đã dừng lại khi cảnh sát đến khống chế. Hơn 15 xe cấp cứu đã được gọi tới, làm tắc nghẽn các đường phố quanh hiện trường khi đó.

Hồng Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhat-ban-hanh-quyet-hung-thu-vu-dam-chet-7-nguoi-nam-2008-post1339196.html