Nhật Bản xử lý nghiêm quan chức y tế vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, sau cuộc họp xem xét kỷ luật, tối 30/3, Bộ Y tế, Lao động và phúc lợi Nhật Bản (MHLW) đã chính thức công bố thông tin xử lý 23 cán bộ nhân viên của bộ này trước đó đã vi phạm nghiêm trọng quy định phòng chống dịch COVID-19 vào ngày 24/3.

Nhân viên y tế thực hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Fujisawa, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên y tế thực hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Fujisawa, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo MHLW, ông Kaoru Manabe, Trưởng Phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thuộc Cục Sức khỏe người cao tuổi, người chủ trì bữa tiệc tối ngày 24/3, bị giảm 1/10 lương một tháng và nhận quyết định điều chuyển công tác khác ngay trong ngày 30/3. Ngoài ra, 14 nhân viên là trợ lý trưởng phòng bị cảnh cáo, 5 nhân viên văn thư bị khiển trách, 3 người là thực tập sinh tăng cường từ địa phương bị xem xét xử lý sau.

Với trách nhiệm là những người đứng đầu, Bộ trưởng MHLW Norihisa Tamura tự nguyện nộp lại hai tháng lương, Thứ trưởng MHLW Hideki Tarumi bị nhắc nhở nghiêm khắc bằng văn bản và Cục trưởng Cục Sức khỏe người cao tuổi Habu Eiji bị cảnh cáo.

Liên quan đến vụ việc, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết, đây là trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định phòng chống dịch COVID-19 và việc xử lý nghiêm sẽ mang tính răn đe để không tiếp tục xảy ra các vụ việc tương tự, ảnh hưởng đến nỗ lực phòng dịch của chính quyền và người dân.

Trước đó, ngày 24/3, 23 cán bộ nhân viên của MHLW đã bị phát hiện tham gia tiệc tại một nhà hàng ở thủ đô Tokyo. Bữa tiệc được đặt trước, bắt đầu từ chập tối và kéo dài đến gần 12 giờ đêm, tất cả đều không đeo khẩu trang và nhà hàng cũng không có tấm chắn ngăn các vị trí ngồi. Vụ việc xảy ra sau đúng 3 ngày thủ đô Tokyo và 3 tỉnh lân cận được dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp nhưng vẫn áp dụng quy định hạn chế thời gian kinh doanh của các nhà hàng muộn nhất đến 21 giờ.

Cùng ngày, cảnh sát Italy đã mở cuộc điều tra một số quan chức, nhân viên y tế vùng Sicilia, miền Nam nước này, liên quan đến việc cung cấp dữ liệu sai lệch về dịch COVID-19, nhằm điều chỉnh các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh để tránh kích hoạt phong tỏa vùng.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, thông tin điều tra sơ bộ cho thấy từ tháng 11/2020 đến tháng 3/2021, một số quan chức y tế vùng Sicilia đã cung cấp dữ liệu sai lệch về dịch COVID-19 cho Viện Y tế cấp cao (ISS). Cụ thể, các đối tượng trên đã thay đổi số ca mắc mới và số trường hợp xét nghiệm COVID-19 để duy trì chỉ số lây nhiễm dưới mức thiết lập vùng đỏ (tương ứng với việc triển khai thắt chặt hoạt động đi lại của người dân hay phong tỏa vùng).

Văn phòng công tố Trapani cho biết, cảnh sát thành phố Palermo đã thông báo lệnh quản thúc tại gia đối với 1 quan chức Cục quản lý các hoạt động y tế và giám sát dịch tễ học vùng, 1 quan chức khu vực và 1 nhân viên công ty quản lý thông tin. Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng cuộc điều tra đối với các nhân vật có liên quan, trong đó có Ủy viên hội đồng vùng Sicilia về y tế Ruggero Razza.
Cuộc điều tra liên quan đến việc cung cấp thông tin sai lệch về dịch COVID-19 bắt đầu được triển khai sau khi cảnh sát kiểm tra một phòng thí nghiệm ở Alcamo, vùng Sicilia và phát hiện hàng chục mẫu xét nghiệm cho kết quả sai lệch: âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 thay vì dương tính. Kể từ tháng 11/2020- tháng 3/2021, cơ quan điều tra đã thu thập khoảng 40 thông tin sai lệch.

Phạm Tuân-Hải Linh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nhat-ban-xu-ly-nghiem-quan-chuc-y-te-vi-pham-quy-dinh-phong-chong-dich-covid19-20210331104032264.htm