Nhật Bản xem xét cách thức đối phó với tình hình Myanmar

Baoquocte.vn. Tuyên bố của Nhật Bản đưa ra sau khi Hàn Quốc tuyên bố sẽ đình chỉ trao đổi quốc phòng-an ninh với Myanmar.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato cho biết Nhật Bản xem xét cách phản ứng với những diễn biến ở Myanmar. (Nguồn: AFP)

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato cho biết Nhật Bản xem xét cách phản ứng với những diễn biến ở Myanmar. (Nguồn: AFP)

Ngày 15/3, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato cho biết chính phủ Nhật Bản đang theo dõi sát chính biến gần đây ở Myanmar và sẽ xem xét cách thức đối phó với những diễn biến tại quốc gia Đông Nam Á này.

Phát biểu với các phóng viên, ông Kato nói: "Trong thời gian tới, Nhật Bản sẽ xem xét cách phản ứng với tình hình ở Myanmar trên lĩnh vực hợp tác kinh tế và các chính sách thông qua việc theo dõi sát sao các diễn biến về tình hình, trong khi xem xét các phản ứng từ những quốc gia liên quan".

Phát biểu của ông Kato được đưa ra sau khi Hàn Quốc tuyên bố Seoul sẽ đình chỉ trao đổi quốc phòng-an ninh với Myanmar và cấm xuất khẩu vũ khí tới nước này sau chính biến hồi tháng trước cũng như cuộc đàn áp bạo lực đối với những người biểu tình ủng hộ dân chủ.

Hôm 14/3, ít nhất 38 người biểu tình và cảnh sát đã thiệt mạng tại Myanmar.

Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Myanmar Christine Schraner Burgener ngày 14/3 lên án mạnh mẽ việc tiếp tục đổ máu tại nước này. Trước đó, ngày 10/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp và thông qua Tuyên bố Chủ tịch Hội đồng Bảo an về tình hình ở Myanmar theo đề nghị của Anh.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhat-ban-xem-xet-cach-thuc-doi-pho-voi-tinh-hinh-myanmar-139313.html