Nhật Bản và Mỹ vẫn có sự bất đồng về chính sách thương mại

Nhật Bản và Mỹ đã cho thấy sự bất đồng về chính sách thương mại, với việc Tokyo kêu gọi Mỹ trở lại TPP, trong khi Washington lại thúc đẩy một thỏa thuận thương mại song phương.

Bộ trưởng Chính sách Kinh tế và Tài chính Nhật Bản Toshimitsu Motegi. (Nguồn: Nile International)

Bộ trưởng Chính sách Kinh tế và Tài chính Nhật Bản Toshimitsu Motegi. (Nguồn: Nile International)

Kyodo đưa tin ngày 9/8, Nhật Bản và Mỹ đã cho thấy sự bất đồng về chính sách thương mại, với việc Tokyo kêu gọi Mỹ trở lại Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), hiện là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), trong khi Washington lại thúc đẩy một thỏa thuận thương mại song phương.

Phát biểu với phóng viên sau cuộc gặp Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer trong khuôn khổ vòng đàm phán thương mại cấp bộ trưởng đầu tiên tại Washington, Bộ trưởng Chính sách Kinh tế và Tài chính Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết hai bên sẽ tiếp tục đàm phán vào ngày 10/8.

Trong phiên họp ngày 9/8, ông Motegi đã nói với Đại diện Lighthizer rằng Nhật Bản tin CPTPP là thỏa thuận thương mại tốt nhất cho hai nước.

Về phần mình, ông Lighthizer cho hay Washington muốn thúc đẩy các cuộc thương lượng thương mại song phương với Tokyo.

Tuy nhiên, ông Motegi không cho biết Đại diện Thương mại Mỹ đã thúc đẩy một thỏa thuận thương mại tự do song phương hay chưa./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhat-ban-va-my-van-co-su-bat-dong-ve-chinh-sach-thuong-mai/518345.vnp