Nhật Bản và Mỹ cam kết tăng cường liên minh song phương

Trong một tuyên bố, các bộ trưởng của Nhật Bản và Mỹ đánh giá rằng liên minh Nhật-Mỹ ngày nay đã 'mạnh hơn, sâu rộng hơn và thiết yếu hơn bao giờ hết.'

Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo. (Nguồn: kyodonews.net)

Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo. (Nguồn: kyodonews.net)

Kyodo đưa tin các Bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Nhật Bản và Mỹ ngày 17/1 đã khẳng định "cam kết không lay chuyển" nhằm tăng cường liên minh song phương trước lễ kỷ niệm 60 năm ngày ký hiệp ước an ninh.

Trong một tuyên bố chung, Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Quốc phòng Taro Kono của Nhật Bản cùng các đối tác Mỹ gồm Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper nhấn mạnh: "Liên minh của chúng ta đã và sẽ tiếp tục đóng vai trò không thể thiếu trong việc đảm bảo hòa bình và an ninh của hai nước, đồng thời hiện thực hóa tầm nhìn chung của chúng ta về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở."

Trong tuyên bố, các bộ trưởng cũng đánh giá rằng liên minh Nhật-Mỹ ngày nay đã "mạnh hơn, sâu rộng hơn và thiết yếu hơn bao giờ hết."

Văn bản có đoạn: "Trong khi tôn vinh những thành tựu của 60 năm qua, chúng tôi tái khẳng định cam kết không thể lay chuyển của mình nhằm tăng cường liên minh và duy trì các giá trị và nguyên tắc chung của chúng tôi trong tương lai."

Khoảng 54.000 lính Mỹ đang đóng quân tại Nhật Bản theo Hiệp ước an ninh và hợp tác lẫn nhau, được ký ngày 19/1/1960./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhat-ban-va-my-cam-ket-tang-cuong-lien-minh-song-phuong/619070.vnp