Nhật Bản và Ấn Độ đối thoại an ninh 2+2

Hôm nay 30/11, Nhật Bản và Ấn Độ đã khởi động cuộc Đối thoại an ninh 2+2 lần thứ nhất tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Trong cuộc gặp, hai bên dự kiến sẽ khẳng định nỗ lực hợp tác xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở.

Theo phía Nhật Bản, tại hội nghị, các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao của 2 nước sẽ đẩy nhanh tiến trình đàm phán về thỏa thuận mua bán hàng hóa và dịch vụ chéo (ACSA), cho phép hai bên chia sẻ năng lực và các nguồn cung quốc phòng, trong đó có nhiên liệu và đạn dược. Hai nước lên kế hoạch sẽ ký ACSA vào giữa tháng 12 tới, khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm chính thức Ấn Độ.

Phát biểu trước khi hội nghị này diễn ra, Ngoại trưởng Ấn Độ Xu-bra-man-i-am Giai-san-ca cho biết Tokyo và New Delhi cam kết cùng hợp tác hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở dựa trên pháp luật. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono bày tỏ hy vọng Đối thoại 2+2 sẽ góp phần nâng cao đáng kể các mối quan hệ an ninh Nhật-Ấn.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nhat-ban-va-an-do-doi-thoai-an-ninh-22