Nhật Bản ủng hộ Mỹ phản ứng kiềm chế đối với cuộc không kích của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/1 cho biết Washington sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn hơn đối với Tehran, song không có ý định đưa ra phản ứng tiếp theo về mặt quân sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong chuyến thăm căn cứ không quân Ain Al-Asad ở Iraq tháng 12/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong chuyến thăm căn cứ không quân Ain Al-Asad ở Iraq tháng 12/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định của Mỹ trong việc đưa ra phản ứng chừng mực đối với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào quân đội Mỹ ở Iraq.

Phát biểu với các phóng viên tại văn phòng của mình, ông Abe nêu rõ: "Nhật Bản đã kêu gọi tất cả các bên liên quan thực hiện tự kiềm chế vì lập trường của chúng ta là ủng hộ phản ứng kiềm chế (của Mỹ)."

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/1 cho biết Washington sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn hơn đối với Tehran, song không có ý định đưa ra phản ứng tiếp theo về mặt quân sự./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhat-ban-ung-ho-my-phan-ung-kiem-che-doi-voi-cuoc-khong-kich-cua-iran/617520.vnp