Nhật Bản: Tuyên án tử hình 'kẻ máu lạnh' giết 19 người khuyết tật

Hung thủ của vụ án 'sát hại 19 người khuyết tật' tại Kanagawa, Nhật Bản đã phải chịu mức án cao nhất cho hành vi mất hết nhân tính của mình.

Hung thủ Satoshi Uematsu. Ảnh: China

Hung thủ Satoshi Uematsu. Ảnh: China

Vào tháng 7/2016, một vụ giết người tàn độc đã xảy ra tại một tổ chức phúc lợi dành cho người khuyết tật ở thành phố Sagamihara, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.

Một cựu nhân viên của tổ chức khi đó 26 tuổi, Satoshi Uematsu, lẻn vào tổ chức phúc lợi, giết chết 19 người tàn tật bằng dao găm, búa và các công cụ khác và làm 26 người bị thương.

Vụ án đã gây sốc cho xã hội Nhật Bản sau vụ việc. Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản gọi đây là vụ án hình sự nghiêm trọng nhất nhất kể từ năm 1989, và Uematsu đã được Nhật Bản mô tả là "kẻ giết người dã man nhất sau Thế chiến II".

Theo Thời báo Hoàn Cầu, tại phiên tòa hôm 8/3, luật sư bào chữa của Uematsu lập luận rằng Uematsu bị rối loạn tâm thần do sử dụng cần sa một thời gian dài, anh ta bị suy nhược tinh thần và không có khả năng nhận thức đúng sai.

Tuy nhiên Công tố phản bác rằng Uematsu nằm trong phạm vi tâm lý bình thường khi thực hiện tội ác và ảnh hưởng của cần sa chỉ củng cố quyết tâm giết người của anh ta.

Thời báo Hoàn Cầu dẫn báo cáo từ Cơ quan thời sự Nhật Bản cho biết, Uematsu đã không thể hiện cảm xúc hối hận và liên tục thể hiện quan điểm kỳ thị người khuyết tật khi cho rằng "đây là những người gây ra bất hạnh cho xã hội", "họ không nên tồn tại trên thế giới này".

Tại phiên tòa công khai, Uematsu cũng thừa nhận hành vi của mình và cho biết sẽ không kháng cáo dù bị phán quán như thế nào.

Trong bản tuyên án vào ngày 16/3, Thẩm phán Aonuma của Tòa án quận Yokohama xác định rằng hung thủ có đủ Năng lực trách nhiệm hình sự và tuyên án tử hình cho Uematsu vì đã gây ra cái chết cho 19 người khuyết tật.

Hoa Vũ (Theo Thời báo Hoàn Cầu)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/nhat-ban-tuyen-an-tu-hinh-ke-mau-lanh-giet-19-nguoi-khuyet-tat-a315540.html