Nhật Bản tung 60.000 tỷ yên hỗ trợ nền kinh tế

Ngày 3-4, Thủ tướng Nhật bản Abe Shinzo thông báo, gói hỗ trợ trị giá 60.000 tỷ yên (khoảng 555,81 tỷ USD) sẽ được chính phủ quốc gia này kích hoạt vào đầu tuần tới. Đồng thời, Nhật Bản sẽ đề nghị các ngân hàng thương mại có động thái linh hoạt hơn đối với những trường hợp cần vay tiền để thanh toán các chi phí.

Gói hỗ trợ mới bao gồm các khoản chi dành cho y tế, hỗ trợ tài chính các công ty nhỏ có doanh thu sụt giảm và tiền mặt dành cho những người bị mất thu nhập vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến nền kinh tế Nhật Bản Ảnh: Shutterstock

Thủ tướng A.Shinzo cũng kỳ vọng, gói hỗ trợ mới sẽ giúp nền kinh tế hồi phục do những tác động nặng nề của đại dịch Covid-19. Dự kiến, Nhật Bản sẽ thông qua ngân sách dành cho gói hỗ trợ này vào ngày 7-4.

Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura cho biết, các biện pháp hỗ trợ sắp tới sẽ được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn đầu tiên tập trung vào các bước giảm tình trạng khó khăn về tài chính đối với các doanh nghiệp và bảo vệ việc làm. Giai đoạn sau hướng đến hỗ trợ những ngành công nghiệp bị ảnh hưởng bởi chính sách giãn cách xã hội như du lịch, tổ chức sự kiện...

Theo New York Times, Nhật Bản sẽ bố trí ngân sách cho gói hỗ trợ này bằng cách tăng 149 tỷ USD phát hành trái phiếu chính phủ từ tháng 7.

Việc gián đoạn chuỗi cung ứng, lệnh cấm du lịch và giãn cách xã hội đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Nhật Bản. Các chuyên gia dự báo, nền kinh tế quốc gia này sẽ tiếp tục sụt giảm trong hai quý tiếp theo và GDP có thể sẽ co hẹp 3,1% trong cả năm 2020.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/963264/nhat-ban-tung-60000-ty-yen-ho-tro-nen-kinh-te