Nhật Bản: Truyền thông phẫn nộ khi Carlos Ghosn trốn thoát

Các phương tiện truyền thông Nhật Bản đã chỉ trích cựu lãnh đạo Tập đoàn Xe hơi Renault-Nissan sau khi ông này được tại ngoại nhờ bảo lãnh và trốn tới Lebanon.

Cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn bị truyền thông Nhật Bản cáo buộc chế nhạo hệ thống tư pháp

Cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn bị truyền thông Nhật Bản cáo buộc chế nhạo hệ thống tư pháp

Hôm 30/12/2019, báo chí Lebanon đưa tin, ông Carlos Ghosn đã đến nước này, dù trên nguyên tắc ông Ghosn hiện bị quản chế tại Nhật Bản trong thời gian chờ đợi phiên tòa xét xử về 4 tội danh tham ô tài chính. Không lâu sau đó, cựu lãnh đạo Tập đoàn Xe hơi Renault-Nissan cũng xác nhận đang ở Lebanon; đồng thời cho rằng đã “tự giải phóng mình khỏi tình trạng bất công và đàn áp chính trị”.

Trước thông tin này, hàng loạt phương tiện truyền thông Nhật Bản đã lên tiếng chỉ trích dữ dội. Hôm 1/1/2020, tờ Yomiuri Shimbun cho biết: “Chạy trốn là một hành động hèn nhát, chế giễu hệ thống công lý Nhật Bản”.

Trong khi đó, tờ Tokyo Shimbun cũng cho rằng, hành động của cựu Chủ tịch Nissan đã tạo ra sự nhạo báng đối với hệ thống tư pháp Nhật Bản. Không ít hãng truyền thông Nhật Bản nhận định, việc cho phép ông Ghosn tại ngoại có vẻ là một quyết định không đúng đắn.

Sau nhiều tháng bị bắt giữ tại Nhật Bản, ông Ghosn được tại ngoại lần đầu tiên vào tháng 3/2019, trước khi bị bắt trở lại vào đầu tháng 4 và lại được tại ngoại một lần nữa với chế độ quản thúc nghiêm ngặt từ cuối tháng 4.

Carlos Ghosn là người có công lớn trong việc vực dậy Tập đoàn Xe hơi Nhật Bản Nissan. Tuy nhiên, ông bị bắt tại Tokyo vào ngày 19/11/2018 và bị truy tố tại Nhật Bản về tội lạm dụng tín nhiệm và che giấu thu nhập. Ông Ghosn đang trong thời gian chờ phiên tòa xét xử dự trù trong năm 2020.

Theo The Guardian

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nhat-ban-truyen-thong-phan-no-khi-carlos-ghosn-tron-thoat-4056508-b.html