Nhật Bản truy tặng huân chương cao quý nhất cho cố Thủ tướng Abe Shinzo

Kyodonews dẫn thông báo của Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết, ngày 11/7, Chính phủ nước này đã truy tặng vòng cổ Huân chương Hoa cúc cho cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.

Văn phòng Nội các cho biết ông Abe là vị Thủ tướng thứ 4 của Nhật Bản nhận được vòng cổ Huân chương Hoa cúc theo Hiến pháp thời hậu chiến, sau các cựu Thủ tướng Shigeru Yoshida, Eisaku Sato và Yasuhiro Nakasone.

Bức ảnh của cố Thủ tướng Nhật Bản Abe được đặt trên giá đỡ tại chùa Zojoji ở Tokyo vào ngày 11/7/2022. Nguồn: Kyodo

Huân chương Hoa cúc là huân chương cao quý nhất của Nhật Bản, được làm từ vàng nguyên chất và do chính Nhật hoàng đeo. Huân chương này đã từng được trao cho một số nhà lãnh đạo nước ngoài tới thăm Nhật Bản.

Chiều cùng ngày 11/7, tại điện Koshou trong chùa Zojoji, quận Minato, thủ đô Tokyo, Nhật Bản, đã diễn ra lễ tang cố Thủ tướng Abe Shinzo. Buổi lễ được tổ chức như một nghi lễ gia đình (được gọi là lễ Tsuya), chỉ có sự tham gia của gia quyến và những người thân thích.

Tang lễ bắt đầu bằng lễ viếng và các nghi thức thờ cúng xuyên đêm, do phu nhân Akie Abe chủ tang.

Tham dự lễ viếng có Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và các nghị sĩ khác. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, hiện đang có chuyến thăm Nhật Bản, cũng đã tới dự buổi lễ.

Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản, Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako đã gửi hoa và cử người đến thắp hương tại lễ viếng.

Tang lễ của cố Thủ tướng Abe dự kiến diễn ra vào ngày 12/7 tại đền Zojoji. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang cân nhắc tham dự sự kiện này.

Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết theo yêu cầu của Thủ tướng Kishida, Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản sẽ treo cờ rủ để tướng nhớ ông Abe cho đến ngày 12/7.

Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản sẽ treo cờ rủ để tướng nhớ ông Abe cho đến ngày 12/7.

Như tin đã đưa, ngày 8/7, ông Abe Shinzo đã qua đời sau đời do bị bắn trong lúc vận động tranh cử cho một ứng cử viên của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở thành phố Nara, phía Tây Nhật Bản.

Ngay sau khi xảy ra vụ tấn công, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, nghi phạm ám sát ông Abe và thu giữ một khẩu súng ngay tại hiện trường.

Trong diễn biến mới nhất được Kyodonews đăng tải ngày 11/7, Yamagami không chỉ khai rằng hắn "đã chế tạo nhiều loại súng", mà còn thử súng trước khi tiến hành vụ tấn công.

Các nguồn điều tra ngày 10/7 cho biết nghi phạm bắn cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã học trên YouTube cách chế tạo khẩu súng mà đối tượng này dùng trong vụ tấn công.

Yamagami khai nhận đã thử khẩu súng tự chế tại một cơ sở có liên quan đến tổ chức tôn giáo mà tên này thù hận. Yamagami cho biết mẹ đối tượng đã quyên góp một "khoản tiền lớn" cho tổ chức này.

Cảnh sát tỉnh Nara cho rằng Yamagami đã thử khẩu súng trước khi tiến hành vụ tấn công, song chi tiết về địa điểm đối tượng thử vũ khí chưa được tiết lộ.

Trong cuộc thẩm vấn, Yamagami nói rằng không tấn công ông Abe vì động cơ chính trị mà nổ súng vào ông này sau khi ban đầu dự định tấn công một lãnh đạo của tổ chức tôn giáo mà y thù hận.

Các nguồn tin cho biết khẩu súng mà Yamagami chế tạo dùng để bắn cựu Thủ tướng Abe ngày 8/7 được "thiết kế để bắn 6 viên đạn cùng lúc". Khẩu súng này được chế tạo từ hai ống kim loại được gắn lại với nhau bằng băng dính và sử dụng đạn được đặt trong vỏ nhựa nhỏ có thể bắn ra từ cả hai nòng. Theo các nhà điều tra, cấu tạo của khẩu súng tự chế này tương tự như một khẩu súng ngắn.

Nhật Minh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/nhat-ban-truy-tang-huan-chuong-cao-quy-nhat-cho-co-thu-tuong-abe-shinzo-210273.html