Nhật Bản triển khai nỗ lực ứng phó bão Jebi

Nhật Bản đang nỗ lực triển khai các biện pháp cứu hộ cứu nạn hàng nghìn người mắc kẹt ở sân bay Kansai. Nhiều chuyến bay từ Việt Nam đến Nhật Bản cũng bị hủy do bão.Bão Jebi đổ bộ bờ biển miền Tây Nhật Bản từ trưa hôm qua được coi là cơn bão mạnh nhất trong 25 năm qua với sức gió lên đến 216 km/giờ và gây mưa lớn. Ít nhất 9 người đã thiệt mạng khoảng 200 người bị thương. Khoảng 2,3 triệu hộ gia đình đã bị mất điện, các doanh nghiệp, trường học, nhà máy trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão đã phải đóng cửa. Cơn bão đã khiến gần 800 chuyến bay bị hủy, trong đó có nhiều chuyến quốc tế rời và đến Nagoya, Osaka, cùng nhiều chuyến tàu, phà và tàu cao tốc phải tạm dừng hoạt động.Tại thành phố Osaka, mưa lớn kèm gió giật mạnh và sóng biển dâng cao đã đẩy xô một tàu chở dầu va vào cây cầu duy nhất nối sân bay quốc tế Kansai nằm trên một hòn đảo nhân tạo với đất liền, khiến khoảng 5.000 người bị mắc kẹt tại đây.Trước tình hình này, một chiếc thuyền siêu tốc nối sân bay Kansai với sân bay Kobe gần đó – vốn vẫn đang hoạt động bình thường – đã được điều động để giải cứu hành khách. Chiếc thuyền này có thể chở 110 người cho mỗi chuyến đi. Đại diện sân bay Kansai cho biết những hành khách mắc kẹt cũng có thể di chuyển vào đất liền bằng xe buýt. Hiện chưa có thông báo về thời điểm sân bay Kansai, với hơn 400 chuyến bay mỗi ngày, sẽ nối lại hoạt động.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nhat-ban-trien-khai-no-luc-ung-pho-bao-jebi