Nhật Bản trải qua đợt nắng nóng kỷ lục

Ngày 29-9, Bộ Nội vụ Nhật Bản cho biết số người phải nhập viện và tử vong do nắng nóng tại nước này đã lên đến mức cao kỷ lục trong tháng 8 vừa qua.

Theo đó, số nạn nhân bị sốc nhiệt phải nhập viện trong tháng 8 tại Nhật Bản là 43.060 người, số người tử vong lên đến 81 người. Đây là mức thiệt hại ghi nhận theo tháng cao nhất kể từ năm 2008. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết thêm, trong khoảng thời gian này, thành phố Hamamatsu thuộc tỉnh Shizuoka đã ghi nhận mức nhiệt cao chưa từng có, trung bình là 41,1 độ C và các địa phương tại Nhật Bản đều duy trì nền nhiệt hơn 35 độ C. Nhiệt độ trung bình ở khu vực phía Đông và phía Tây Nhật Bản cũng ghi nhận mức kỷ lục, tăng so với các năm trước tương ứng là 2,1 và 1,7 độ C. Trước tình hình này, Bộ Nội vụ Nhật Bản kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, bảo đảm thông thoáng nhà cửa, uống đủ nước và có thể cởi bỏ khẩu trang nếu bảo đảm cự ly giãn cách.

TTXVN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/nhat-ban-trai-qua-dot-nang-nong-ky-luc-636435