Nhật Bản tố nhiều tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải nước này

Bốn tàu Hải cảnh Trung Quốc đã tiến vào vùng lãnh hải của Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku và Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

Toàn cảnh đảo Senkaku trên biển Hoa Đông. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết sáng 23/4, bốn tàu Hải cảnh Trung Quốc đã tiến vào vùng lãnh hải của Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku và Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

Bốn tàu của Trung Quốc đã bị phát hiện trong vùng biển nêu trên khoảng sau 10 giờ, trong đó một tàu rõ ràng được trang bị các khẩu thần công.

Toàn bộ bốn tàu này đã rời khỏi vùng biển này sau khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ.

Ngày 13/4, người phát ngôn Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cho biết nước này sẽ tăng cường hoạt động tuần tra bằng máy bay quanh khu vực quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku, trong khi phía Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, trên Biển Hoa Đông, nhằm đối phó với việc Trung Quốc gia tăng hoạt động tại khu vực này.

Theo người phát ngôn trên, Nhật Bản sẽ điều thêm hai máy bay trong 12 tháng tới để tăng cường hoạt động tuần tra xung quanh quần đảo Senkaku. Người phát ngôn trên khẳng định: "Chúng tôi sẽ tăng quân số phi hành đoàn thêm 60 người"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhat-ban-to-nhieu-tau-trung-quoc-xam-pham-lanh-hai-nuoc-nay/498831.vnp