Nhật Bản tổ chức lễ quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo

Lễ quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo chính thức bắt đầu lúc 12h trưa nay 27-9, (14h giờ địa phương) tại võ đạo quán Nippon Budokan ở trung tâm Thủ đô Tokyo.

Khoảng 4.300 quan khách sẽ dự lễ tang ông Abe tại Tokyo hôm nay, trong đó có 700 quan chức nước ngoài đến từ 218 quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế

Khoảng 4.300 quan khách sẽ dự lễ tang ông Abe tại Tokyo hôm nay, trong đó có 700 quan chức nước ngoài đến từ 218 quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự buổi lễ, bên cạnh Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Theo kế hoạch, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno phát biểu bắt đầu lễ quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Sau đó, Thủ tướng Kishida Fumio (ảnh) và các quan chức cấp cao khác cùng cựu Thủ tướng Suga Yoshihide sẽ đọc diễn văn tưởng niệm

Về phía Hoàng gia Nhật Bản, Nhật hoàng Naruhito, Hoàng hậu Masako, Thượng hoàng Akihito và Thái hậu Michiko sẽ không dự trực tiếp tang lễ mà cử đại diện viếng

Lễ tang của ông Abe dự kiến kéo dài 1h30 phút. Tang lễ kết thúc với việc tiễn đưa tro cốt của ông Abe và đặt vòng hoa tưởng niệm

An ninh đã được thắt chặt nghiêm ngặt quanh địa điểm lễ tang cũng như cơ quan đại diện nước ngoài và các cơ sở khách VIP lưu trú

Cơ quan An ninh quốc gia Nhật Bản đã huy động 20.000 nhân viên cảnh sát, trong đó có 2.500 người từ khu vực lân cận, để đảm bảo an ninh ở Tokyo, đặc biệt xung quanh địa điểm tang lễ

Rất đông nhân viên cảnh sát làm nhiệm vụ bên ngoài võ đạo quán Nippon Budokan

Trước đó, từ sáng nay, nhiều người dân ở Nhật Bản đã đến đặt hoa viếng cố Thủ tướng Abe Shinzo

Họ xếp hàng để chờ đến lượt

Hai bàn đặt hoa viếng được bố trí tại Công viên Kudanzaka, gần võ đạo quán Nippon Budokan ở trung tâm Tokyo

Người dân bắt đầu đặt hoa viếng vào khoảng 9h30 sáng, sớm hơn kế hoạch vì lượng người đến viếng nhiều hơn dự kiến

Lần gần đây nhất một lễ tang cấp nhà nước được tổ chức cho lãnh đạo cấp cao nhất tại Nhật Bản là năm 1967, sau khi cựu Thủ tướng Yoshida Shigeru, một trong những Thủ tướng tại nhiệm lâu nhất của nước này hậu Thế chiến II, qua đời

Tuấn Anh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhat-ban-to-chuc-le-quoc-tang-co-thu-tuong-abe-shinzo-post518168.antd