Nhật Bản tìm thêm được mảnh vỡ của chiếc F-35 gặp nạn

Nhật Bản vừa thông báo vào hôm nay, đã tìm thấy một số mảnh vỡ từ chiếc máy bay F-35 gặp nạn vào tháng 4 vừa qua, và hiện vẫn đang tìm kiếm tất cả các bộ phận lưu trữ dữ liệu quan trọng.

Một vài mảnh vỡ của chiếc F-35A thuộc Không quân Nhật Bản đã được tìm thấy sau thời gian dài xảy ra vụ tai nạn, nhưng những chi tiết quan trọng vẫn chưa được tìm thấy

Gần một tháng sau khi chiếc máy bay F-35A gặp nạn, rơi xuống vùng biển đông bắc Nhật Bản, mà phi công cùng máy bay vẫn chưa được tìm thấy, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya. Các chuyên gia cho biết, Nhật Bản và Mỹ đang cố gắng ngăn chặn các mảnh vỡ của chiếc máy bay lọt vào tay Nga hay Trung Quốc.

Một số mảnh vỡ, bao gồm một phần bản ghi nhớ dữ liệu chuyến bay, vừa được tìm thấy vào ngày 5/3. Bộ trưởng Iwaya cho biết, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang nghiên cứu những mảnh võ này, song yếu tố quan trọng nhất, là tất cả các dữ liệu ghi nhớ quan trọng hiện vẫn đang trong quá trình tìm kiếm.

Quân đội Mỹ và Nhật Bản đã sử dụng dữ liệu từ tàu thăm dò đáy biển của Nhật Bản, nhằm hỗ trợ tìm kiếm ở các khu vực nước sâu mà con người khó tiếp cận. Hiện, Nhật Bản đang biên chế máy bay F-35A trong Không quân, trị giá mỗi chiếc vào khoảng 90 triệu USD, để thay thế dòng máy bay F-4 đã lạc hậu. Nâng cấp máy bay lên dòng F-35 là nỗ lực của Thủ tướng Shinzo Abe nhằm cải thiện năng lực quốc phòng, trước những mối đe dọa mới trong khu vực Đông Á, nhất là tiến trình hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc.

Chiếc máy bay đã gặp nạn vào ngày 9/4, sau khi cất cánh được 135 km từ căn cứ Misawa, đông bắc Nhật Bản để làm nhiệm vụ huấn luyện. Máy bay đã mất liên lạc chỉ sau 30 phút kể từ khi cất cánh cùng 3 chiếc máy bay khác. Đây là vụ tai nạn đầu tiên được ghi nhận của dòng máy bay F-35A, theo Không quân Nhật Bản.

Phục Hưng

Theo CNA

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/nhat-ban-tim-them-duoc-manh-vo-cua-chiec-f35-gap-nan-1412226.tpo