Nhật Bản tiếp tục mạnh tay ngăn chặn Covid-19

Chính phủ Nhật Bản, ngày 10-3, đã công bố thêm nhiều biện pháp nằm trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, gồm gói hỗ trợ doanh nghiệp và luật trừng phạt những người trục lợi mặt hàng khẩu trang.

Chính phủ Nhật Bản sẽ mạnh tay xử phạt những kẻ trục lợi mặt hàng khẩu trang (Ảnh: KYODO)

Chính phủ Nhật Bản sẽ mạnh tay xử phạt những kẻ trục lợi mặt hàng khẩu trang (Ảnh: KYODO)

Chính phủ Nhật Bản ngày hôm nay đã thông qua gói khẩn cấp mới trị giá 1 nghìn tỷ yên (9,6 tỷ USD) cho các doanh nghiệp chịu tác động của đợt bùng phát Covid-19, trong đó có 500 tỷ yên dành cho các khoản vay không lãi suất cho các công ty vừa và nhỏ bị thiếu tiền mặt do doanh số giảm mạnh.

Chính phủ cũng sẽ cung cấp 4.100 yên mỗi ngày cho các lao động tự do, những người buộc phải từ bỏ công việc tại chỗ để họ có thể chăm sóc con cái trong thời gian đóng cửa trường học đến đầu tháng 4.

Các biện pháp mới được đưa ra khoảng một tháng sau khi chính phủ tung ra gói hỗ trợ đầu tiên có các khoản vay lãi suất thấp với tổng trị giá 500 tỷ yên cho các công ty vừa và nhỏ trong ngành du lịch và các lĩnh vực khác bị thiệt hại bởi Covid-19.

Trước đó, Nội các Nhật Bản đã thông qua dự luật cho phép Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố tình trạng khẩn cấp nếu cần thiết khi Chính phủ đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan Covid-19 trước Thế vận hội Tokyo và Paralympic Tokyo.

Có thể phạt tù 1 năm đối tượng trục lợi buôn bán khẩu trang

Theo quyết định của Chính phủ Nhật Bản ngày 10-3, những người bán lại khẩu trang để trục lợi sẽ trở thành tội phạm bị trừng phạt bằng án tù một năm hoặc phạt hành chính lên tới 1 triệu yên (9.800 USD), hoặc cả hai, trong bối cảnh nhu cầu về mặt hàng khẩu trang đang gia tăng do Covid-19 gây ra.

Luật mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 15-3, nhằm ngăn chặn những kẻ lợi dụng sự thiếu hụt mặt hàng khẩu trang trên toàn quốc để trục lợi.

Theo một quan chức của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, việc bán lại khẩu trang ở cùng mức giá mà họ đã mua, hoặc ở mức giá thấp hơn sẽ vẫn được cho phép. Quan chức này nhấn mạnh, luật mới không nhằm ngăn người dân cung cấp khẩu trang cho bạn bè và gia đình.

“Chúng tôi muốn bảo đảm rằng người tiêu dùng có mức thu nhập trung bình có thể mua được khẩu trang”, quan chức này nói.

Luật này sẽ được thực thi thông qua việc sửa đổi luật về các biện pháp khẩn cấp để ổn định điều kiện sống của công chúng, được ban hành vào năm 1973 nhằm đối phó với tình trạng hỗn loạn mua hàng trong cuộc khủng hoảng dầu mỏ.

Chính phủ Nhật Bản cho hay, các sản phẩm khác như chất khử trùng và giấy vệ sinh có thể được bổ sung vào sau nếu cần thiết, và sẽ dỡ bỏ luật này sau khi nhu cầu trở lại bình thường.

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đã yêu cầu các công ty thương mại điện tử tạm thời đình chỉ đấu giá trực tuyến khẩu trang bắt đầu từ ngày 14-3, nhưng biện pháp này chưa đủ hiệu quả.

Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố sẽ tăng nguồn cung cấp khẩu trang lên đến 600 triệu chiếc mỗi tháng, đặc biệt tập trung vào việc cung cấp khẩu trang cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe hàng ngày và các cơ sở điều dưỡng.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất khẩu trang đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu khẩu trang tăng đột ngột, các cửa hàng thuốc và siêu thị trong những tuần gần đây đã phải chứng kiến cảnh trống rỗng trên các kệ hàng khẩu trang.

Cho tới nay, số ca Covid-19 tại Nhật Bản đã lên tới hơn 1.100 ca, gồm 700 ca Covid-19 là du khách trên du thuyền Diamond Princess đang được cách ly gần Tokyo.

Kể từ thứ Hai, Nhật Bản đã hạn chế khách du lịch đến từ hai quốc gia láng giềng là Trung Quốc, tâm điểm bùng phát Covid-19, và Hàn Quốc, quốc gia đang chứng kiến sự bùng phát mạnh bên ngoài Trung Quốc.

Tất cả các khách du lịch đến từ hai quốc gia láng giềng sẽ được yêu cầu kiểm dịch tại các cơ sở đã được chỉ định trong 14 ngày và cấm sử dụng các phương tiện công cộng. Gần 3 triệu thị thực đã được cấp (gồm khoảng 2,8 triệu thị thực cho công dân Trung Quốc và 17 nghìn thị thực cho công dân Hàn Quốc) đã bị vô hiệu hóa.

N.T

Theo Kyodo

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43557702-nhat-ban-tiep-tuc-manh-tay-ngan-chan-covid-19.html