Nhật Bản thống trị top 10 ngôi sao đắt giá nhất Asian Cup 2019

Theo thống kê của chuyên trang Transfermarkt, Son Heung Min là ngôi sao đắt giá nhất ở Asian Cup 2019, bỏ rất xa phần còn lại. Trong top 10, tuyển Nhật Bản thống trị với 5 cầu thủ góp mặt.

Son Heung Min

Son Heung Min (Hàn Quốc & Tottenham, 50 triệu euro): Son là cầu thủ châu Á nổi tiếng nhất hiện tại. Tiền đạo cánh này thi đấu cực kỳ thành công trong màu áo Tottenham và được nhiều CLB lớn theo đuổi. Ở độ tuổi 26, mức giá 50 triệu euro thậm chí vẫn còn thấp với Son.

Alireza Jahanbakhsh (Iran & Brighton, 18 triệu euro): Mùa trước, Jahanbakhsh là Vua phá lưới giải VĐQG Hà Lan với 21 bàn thắng. Sau đó, anh chuyển đến Brighton với mức phí kỷ lục của CLB này và được kỳ vọng khá lớn. Tuy vậy, chấn thương cùng môi trường khắc nghiệt ở Anh khiến Jahanbakhsh chưa thể chứng minh giá trị.

Shoya Nakajima (Nhật Bản & Portimonense, 15 triệu euro): Nakajima chỉ thực sự nổi lên trong 2 mùa giải gần đây khi chuyển đến thi đấu cho CLB Bồ Đào Nha, Portimonense, Tiền đạo 24 tuổi này đã có 15 bàn sau 44 trận đấu tại Primeira Liga và bắt đầu được ra mắt tuyển Nhật Bản từ năm ngoái. Giá trị của Nakajima hứa hẹn sẽ tăng thêm trong thời gian tới.

Yoshinori Muto (Nhật Bản & Newcastle, 10 triệu euro): Muto mới chuyển đến Newcastle ở mùa hè 2018 với giá 12 triệu euro sau thành công ở Mainz 05. Tuy vậy, phong độ kém ở giải Ngoại hạng Anh khiến giá trị của tiền đạo 26 tuổi này giảm sút.

Sardar Azmoun (Iran & Rubin Kazan, 9,5 triệu euro): Mới 24 tuổi nhưng Azmoun đã có 5 năm chinh chiến ở giải Nga trong màu áo Rubin Kazan và Rostov. Với thể hình cao to và lối đá hiện đại, Azmoun được đánh giá là một trong những trung phong hay nhất châu Á hiện nay.

Hiroki Sakai (Nhật Bản & Marseille, 8 triệu euro): Sakai năm nay 28 tuổi và là hậu vệ phải số 1 của CLB nổi tiếng nước Pháp, Marseille. Với nền tảng thể lực tốt cùng khả năng công thủ toàn diện,Sakai hoàn toàn có thể chuyển sang một CLB lớn hơn nếu tỏa sáng tại Asian Cup 2019

Mathew Ryan (Australia & Brighton, 8 triệu euro): Ryan đang là thủ môn số 1 của Brighton tại giải Ngoại hạng Anh. Mới 26 tuổi và còn rất nhiều tiềm năng phía trước, mức giá của Ryan hứa hẹn sẽ còn tăng mạnh.

Ritsu Doan (Nhật Bản & Groningen, 7,5 triệu euro): Mới 20 tuổi nhưng Ritsu Doan đã thể hiện được tài năng ở giải vô địch Hà Lan. Mùa này, anh đã có 4 bàn thắng và 3 pha kiến tạo sau 17 trận đấu cho Groningen. Giống như các ngôi sao tấn công khác, giá trị của Ritsu Doan sẽ còn tăng mạnh trong tương lai.

Hwang Hee Chan ((Hàn Quốc & Hamburg, 7,5 triệu euro): 22 tuổi và đang khoác áo Hamburg, Hee Chang đang đi lại con đường của người đàn anh Son Heung Min. Tiền đạo này cũng không xa lạ gì với người hâm mộ Việt Nam khi góp mặt ở cả World Cup 2018 và ASIAD 18

Maya Yoshida (Nhật Bản & Southampton, 7 triệu euro): Nổi tiếng từ lâu nhưng Yoshida không còn giá trị quá cao vì đã bước sang tuổi 30 và phải chịu đựng nhiều chấn thương. Tại Asian Cup 2019, trung vệ này vẫn là chốt chặn số 1 của tuyển Nhật Bản.

A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/nhat-ban-thong-tri-top-10-ngoi-sao-dat-gia-nhat-asian-cup-2019-1363268.tpo