Nhật Bản thông báo hành khách có thể rời tàu Diamond Princess từ ngày 19/2

RIA Novosti đưa tin, Bộ trưởng Bộ Y tế Nhật Bản Kato Katsunobu cho biết hôm 18/2, hành khách trên du thuyền Diamond Princess có thể rời tàu vào ngày 19/2 và dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 21/2.

Du thuyền Diamond Princess bị cách ly ở Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Du thuyền Diamond Princess bị cách ly ở Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, Bộ trưởng Katsunobu đã xác nhận thời hạn hết cách ly là ngày 19/2. Những hành khách có xét nghiệm âm tính với Covid-19 có thể rời tàu. Trên tàu hiện có khoảng 3.000 người.

Bộ trưởng Katsunobu nhấn mạnh, tất cả các hành khách đã được lấy mẫu xét nghiệm virus và hiện những mẫu này đang được xử lý.

Trước đó, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 17/2, Mỹ đã cho máy bay sơ tán hơn 300 công dân và thành viên gia đình từ du thuyền Diamond Princess. Trong số này, có 14 người xét nghiệm dương tính với Covid-19. Những du khách nhiễm bệnh được xác nhận dương tính với virus vài ngày trước kế hoạch sơ tán.

Tính đến nay tổng cộng có 520 trường hợp nhiễm Covid-19 đã được phát hiện tại Nhật Bản. Trong đó, 454 người là hành khách và thành viên thủy thủ đoàn của tàu du lịch Diamond Princess (398 hành khách và 56 thành viên thủy thủ đoàn).

Du thuyền Diamond Princess bị phong tỏa tại cảng Yokohama, Nhật Bản, từ ngày 3/2, sau khi chính quyền Hong Kong phát hiện một người nhiễm virus corona từng là hành khách trên con tàu. Du thuyền với hơn 3.700 hành khách và thủy thủ đoàn đã trở thành nơi có số người nhiễm Covid-19 cao nhất bên ngoài đại lục Trung Quốc.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 10h30 phút ngày 18/2 đã có 73.333 người trên thế giới (72.359 người tại lục địa Trung Quốc) nhiễm Covid-19.

Tổng số trường hợp tử vong là 1.873 người, trong đó tại lục địa Trung Quốc là 1.868 người; Philippines: 1 người, Hong Kong (Trung Quốc): 1 người, Nhật Bản: 1 người, Pháp: 1 người và Đài Loan (Trung Quốc) 1 người.

Dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và 27 quốc gia/ vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp mắc.

Thanh Bình (lược dịch)

Từ khóa: Trung Quốc coronavirus Vũ Hán bệnh viêm phổi coronavirus mới 2019-nCoV Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc Hồ Bắc Covid-19 virus corona Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dịch viêm đường hô hấp cấp Nhật Bản Diamond Princess

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nhat-ban-thong-bao-hanh-khach-co-the-roi-tau-diamond-princess-tu-ngay-192-post332609.info