Nhật Bản thắng Đức nhờ nghe lời Honda?

Những góp ý của tiền vệ Keisuke Honda vô tình được HLV Hajime Moriyasu áp dụng ở trận gặp Đức và phát huy hiệu quả.

Highlights Đức 1-2 Nhật Bản Ritsu Doan và Takuma Asano lần lượt ghi bàn, giúp tuyển Nhật Bản thắng ngược Đức với tỷ số 2-1 ở trận ra quân tại World Cup 2022 tối 23/11.

Thời điểm nghỉ giữa hiệp trận Đức gặp Nhật Bản đêm 23/11 (giờ Hà Nội), đoàn quân của HLV Moriyasu bị dẫn trước 0-1. Tiền vệ Keisuke Honda bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân rằng tuyển Nhật Bản cần thay đổi chiến thuật trong 45 phút còn lại ở hiệp hai.

Cụ thể, cựu cầu thủ AC Milan muốn HLV Moriyasu đổi từ hệ thống 4-2-3-1/4-4-2 sang 3-4-3. Trong đó, bộ đôi tiền vệ trung tâm sẽ là Wataru Endo và Ao Tanaka. Còn bộ ba hậu vệ trước mặt thủ thành Shuichi Gonda bao gồm Maya Yoshida, Ko Itakura và Takehiro Tomiyasu (vào thay Takefusa Kubo ở phút 46). Hai vị trí wing-back do Yuto Nagatomo và Hiroki Sakai đảm nhiệm.

"Trong hiệp hai, chúng ta nên đá với sơ đồ 5 hậu vệ và 3 cầu thủ tấn công. Nếu Thomas Muller thoát xuống, chúng ta có đến 3 cầu thủ phòng ngự. Ở hàng công, 2 tiền đạo của chúng ta sẽ gây sức ép với 2 hậu vệ bên phía Đức. Có thể bỏ trống vị trí hậu vệ còn lại của họ (Đức cũng đá 3 hậu vệ). Nếu không thể xây chắc hàng thủ của mình, hàng tấn công của sẽ càng khó chơi", Honda viết trên trang cá nhân.

Những bình luận của Honda vô tình lại được HLV Moriyasu thực hiện theo. Kết quả, Nhật Bản tạo ra thế trận khó chịu trước tuyển Đức và bịt kín đường vào khung thành của Gonda. Sự xuất hiện của Kaoru Mitoma và Takakumi Minamino (thay cho Nagatomo và Sakai) giúp Nhật Bản duy trì áp lực lên hàng thủ Đức với 6 cầu thủ đều có thiên hướng tấn công trên sân. Đội ghi liền 2 bàn trong 8 phút, từ phút 75 đến 83, để lội ngược dòng thắng 2-1.

 Khi có bóng, Nhật Bản chủ động triển khai từ phần sân nhà với lợi thế 3 trung vệ.

Khi có bóng, Nhật Bản chủ động triển khai từ phần sân nhà với lợi thế 3 trung vệ.

"Chúng ta nên cân nhắc đến phương án 3 trung vệ từ sớm và cho Junya Ito chơi thấp hơn (để giảm áp lực cho hàng thủ)", cựu cầu thủ AC Milan viết.

Trên mạng xã hội, nhiều tài khoản khen ngợi khả năng đọc trận đấu và phân tích của Honda. "HLV trưởng làm chính xác như những gì Honda nói", một CĐV bình luận.

Honda tham gia công tác bình luận cho Abema TV (Nhật Bản) tại World Cup 2022. Sau trận, tiền vệ 36 tuổi này cho biết: "Chiến thắng tuyệt vời. Các cầu thủ Nhật Bản làm rất tốt. Từ quan điểm của một cầu thủ, trận thắng này của Nhật Bản là một bước tiến lịch sử. Kết quả này nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi. Nhưng chúng ta cần thêm một trận thắng nữa để cầm chắc vé đi tiếp".

Keisuke Honda (36 tuổi) thi đấu cho tuyển Nhật Bản từ 2008 đến 2018. Anh đã ghi 37 bàn trong 98 lần ra sân cho đội tuyển xứ Mặt trời mọc. Hiện tại, Honda đang khoác áo CLB FK Suduva của Lithuania.

Ở hai lượt đấu tới, đoàn quân của HLV Moriyasu sẽ đụng độ Costa Rica (27/11) và Tây Ban Nha (2/12).

Duy Luân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhat-ban-thang-duc-nho-nghe-loi-honda-post1378469.html