Nhật Bản-Thái Lan ủng hộ duy trì tự do hàng hải, tôn trọng luật pháp quốc tế trong tranh chấp trên biển

Ngày 25/5, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi đã điện đàm với Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prayut Chan-o-Cha, trong đó nhấn mạnh đến tầm quan trọng của duy trì tự do hàng hải.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản (bên phải) điện đàm với Thủ tướng Thái Lan, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì tự do hàng hải. (Nguồn: Khaosod)

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản (bên phải) điện đàm với Thủ tướng Thái Lan, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì tự do hàng hải. (Nguồn: Khaosod)

Liên quan tình hình Biển Đông và biển Hoa Đông, hai bên xác nhận tầm quan trọng của hoạt động duy trì tự do hàng hải, tái khẳng định Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP) của Nhật Bản có nhiều điểm tương đồng với Tầm nhìn ASEAN về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP).

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Thủ tướng Thái Lan bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tôn trọng các nguyên tắc được quy định trong AOIP, trong đó có vai trò trung tâm của ASEAN, cũng như tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982.

Thủ tướng Thái Lan khẳng định ủng hộ vai trò xây dựng của tất cả các quốc gia để biến Biển Đông trở thành một vùng biển hòa bình cởi mở, phát triển bền vững và không có tranh chấp giữa các quốc gia.

Ngoài ra, Bộ trưởng Kishi cũng lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên hồi tháng 3 là vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và là vấn đề nghiêm trọng đối với cộng đồng quốc tế.

Về tình hình Myanmar, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản hoan nghênh vai trò mang tính xây dựng của Thái Lan và kết quả của Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN ngày 24/4, đồng thời cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Bangkok trong vấn đề này.

Bên cạnh đó, hai bên cũng thảo luận về hợp tác quốc phòng song phương và đa phương. Trong đó, nhất trí tiếp tục tổ chức cuộc tập trận Hổ mang Vàng có sự tham dự của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản.

Bộ trưởng Kishi hoan nghênh việc chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm giữa hai nước thông qua Hội thảo trực tuyến Nhật Bản-ASEAN về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai (HA/DR) được tổ chức hồi tháng trước, trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng liên quan đến lĩnh vực kiểm soát bệnh truyền nhiễm.

Hai bên cũng nhất trí phát triển hợp tác và giao lưu quốc phòng liên quan đến trang bị, kỹ thuật quốc phòng và giáo dục, cũng như duy trì liên lạc chặt chẽ giữa cơ quan quốc phòng hai nước nhằm đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực cùng có lợi.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhat-ban-thai-lan-ung-ho-duy-tri-tu-do-hang-hai-ton-trong-luat-phap-quoc-te-trong-tranh-chap-tren-bien-146360.html