Nhật Bản: Tên lửa Triều Tiên đủ sức tấn công Guam

Nhật Bản cho biết loại tên lửa Triều Tiên phóng sáng nay có tầm bắn đủ để tấn công đảo Guam của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết loại tên lửa được Triều Tiên phóng sáng 29-8 có khả năng bắn tới đảo Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương. “Tầm bắn của tên lửa này lên tới 5.000 km. Rõ ràng, một tên lửa loại này có thể tấn công Guam” – ông Onodera đánh giá.

Quân đội Nhật Bản cho biết tên lửa được Triều Tiên phóng sáng nay có thể là tên lửa đạn đạo Hwasong-12. Đây là loại tên lửa mà Triều Tiên trước đây đe dọa sẽ dùng để tấn công đảo Guam. Đảo Guam nằm cách Triều Tiên khoảng 3.430 km.

Một bản tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng nay. Ảnh: GETTY

Vị bộ trưởng quốc phòng Nhật xác nhận tất cả mảnh vỡ của tên lửa Triều Tiên rơi ở vị trí cách bờ biển đảo Hokkaido 1.180 km. Các báo cáo ban đầu cho hay tên lửa này đã vỡ thành ba mảnh.

Vào lúc 5 giờ 57 phút sáng nay (giờ địa phương), Triều Tiên đã phóng một tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản từ một địa điểm phóng gần Sunan, Bình Nhưỡng. Tên lửa này bay được hơn 2.700 km trong 14 phút, với độ cao tối đa đạt khoảng 550 km. Nhật Bản đã phản ứng giận dữ sau động thái này.

BẢO ANH

Nguồn PLO: http://plo.vn/quoc-te/nhat-ban-ten-lua-trieu-tien-du-suc-tan-cong-guam-724238.html