Nhật Bản: Tên lửa rơi xuống mặt đất chỉ vài giây sau khi xuất phát

Tên lửa MOMO-2, được phóng lên bởi công ty Interstellar Technologies của Nhật Bản, đã phát nổ và lao thẳng xuống đất chỉ sáu giây sau.

Tên lửa MOMO-2, được phóng lên bởi công ty Interstellar Technologies của Nhật Bản

Tai nạn xảy ra sáng thứ bảy 30-6 tại thị trấn Taiki trên đảo Hokkaido. Tên lửa dự kiến sẽ đạt độ cao 100km (62 dặm) khi vào không gian. Tên lửa bút chì cao 10m (33 foot), đường kính 0,5m chỉ nâng lên một chút từ bệ phóng trước khi rơi xuống đất, nổ thành một quả cầu lửa. May mắn, không có thương vong trong vụ phóng thử này.

Chủ tịch Công ty công nghệ Interstellar Takahiro Inagawa cho biết, ông tin rằng tên lửa bị trục trặc trong động cơ chính. Đây là thất bại thứ hai sau lần ra mắt đầu tiên của tên lửa vào tháng 7- 2017.

MINH QUÂN (theo Independent)

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nhat-ban-ten-lua-roi-xuong-mat-dat-chi-vai-giay-sau-khi-xuat-phat-529933.html