Nhật Bản tập trung giải quyết các quy định về tiền điện tử tại Thượng đỉnh G20

Theo trang Sankei, Hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới sẽ diễn ra từ ngày 28/6 – 29/6 tại Osaka, Nhật Bản. Theo đó, việc giải quyết các quy định về tiền điện tử là một chủ đề hàng đầu trong Hội nghị lần này.

Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe sẽ giải quyết các sửa đổi gần đây của Luật Trao đổi và Công cụ Tài chính và Đạo luật Giải quyết Quỹ liên quan đến tiền ảo và nền kinh tế kỹ thuật số.

Phát biểu tại một cuộc họp báo về các hạn chế và sửa đổi tiền điện tử mới, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Taro Aso tuyên bố rằng, Nhật Bản sẽ không còn gọi loại tài sản là tiền ảo, nhằm tránh nhầm lẫn với các loại tiền tệ quốc gia như đồng Yen và đồng USD.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Taro Aso. (Ảnh: Kosaku Mimura)

Năm ngoái, vụ hack Coincheck (một ví bitcoin và dịch vụ trao đổi có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản), đã làm hao hụt 535 triệu USD từ sàn giao dịch tiền điện tử của Nhật Bản. Nguyên nhân của vụ hack Coincheck có thể do lưu trữ tiền điện tử trong ví nóng (ví sử dụng internet). Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản đã đưa ra quy định yêu cầu khách hàng quản lý tài sản tiền điện tử của riêng họ bằng cách sử dụng ví lạnh (ví được lưu trữ không cần internet).

Các nhà hoạch định chính sách đang nhắm đến việc tăng cường các hạn chế giao dịch tiền điện tử. Bên cạnh đó, Nhật Bản sẽ có một sự tập trung đặc biệt vào bảo mật, các giao dịch ký quỹ tiền điện tử cũng sẽ được quy định chặt chẽ hơn.

Nhật Bản sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G20 lần đầu tiên vào tháng 6, triệu tập các nhà lãnh đạo thế giới của các nước: Argentina, Australia, Brazil, Canada, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Italy, Nhật Bản, Mexico, Nga, Saudi Arabia, Nam Châu Phi, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Mỹ.

G.T

(theo The Daily Hodl)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/nhat-ban-tap-trung-giai-quyet-cac-quy-dinh-ve-tien-dien-tu-tai-thuong-dinh-g20-90627.html