Nhật Bản tan hoang sau động đất khiến 153 người thương vong

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 150 người khác bị thương sau trận động đất mạnh 6,1 độ richter xảy ra lúc 8h sáng nay, 18/6, tại Osaka (Nhật Bản).

Khoảnh khắc động đất sáng 18/6 tại Osaka (Nhật Bản). Nguồn: Twitter

Theo NHK, 3 người thiệt mạng gồm một bé gái 9 tuổi và 2 cụ ông. Những người này đều tử nạn do bị tường hoặc kệ sách đổ đè trúng. Ngoài ra, trận động đất còn khiến khoảng 150 người khác bị thương. Ảnh: Kyodo News

Theo NHK, 3 người thiệt mạng gồm một bé gái 9 tuổi và 2 cụ ông. Những người này đều tử nạn do bị tường hoặc kệ sách đổ đè trúng. Ngoài ra, trận động đất còn khiến khoảng 150 người khác bị thương. Ảnh: Kyodo News

Chính quyền các thành phố lớn nằm giữa khu vực Osaka và Kyodo - nơi chịu ảnh hưởng bởi trận động đất hiện đang khẩn trương tiến hành công tác khắc phục hậu quả. Một vài đám cháy đã bùng phát và ngay lập tức được dập tắt. Ảnh: Japantimes

Ở một số nơi, đường ống nước nứt vỡ khiến nước tràn lênh láng. Nhiều trường hợp đổ tường, sập trần nhà cũng đã được ghi nhận. Ảnh: Reuters

Khoảng 700 người đã phải sơ tán đến các trung tâm cứu trợ khắp Osaka. 100.000 hộ gia đình hiện đang phải sống trong cảnh thiếu gas và nước. Ảnh: Japantimes

Theo Cơ quan Khí tượng, trận động đất làm rung chuyển khu vực Kansai rộng lớn của Nhật Bản, bao gồm phía bắc Osaka, phía nam Kyoto, phía nam Shiga, phía đông nam Hyogo và Nara. Ảnh: Japantimes

Trận động đất xảy ra đúng giờ cao điểm khiến nhiều hành khách mắc kẹt trên đường đến công sở. Dịch vụ tàu cao tốc Shinkansen đã bị tạm dừng và các chuyến tàu địa phương cũng bị ảnh hưởng. Ảnh: Twitter

Daria Miura (45 tuổi, nhà thiết kế thời trang, sống ở Nhật Bản đã 20 năm) cho biết trận động đất khiến bà cảm thấy như thể đoàn tàu chạy bằng bánh hình vuông. "Tôi nhìn thấy xe cấp cứu đến đưa một số hành khách bị thương đến bệnh viện", Miura kể lại. Ảnh: Japantimes

Miura cho biết bà rất lo lắng cho con trai đang trên đường đi học và sốt ruột khi không thể liên lạc cho chồng. Ngay sau khi dường dây liên lạc thông suốt, Miura lập tức dặn chồng tích trữ nước để đề phòng các cơn dư chấn. Ảnh: Japantimes

Một số trường công đã bị đóng cửa, và phụ huynh được yêu cầu đến đưa các con đến nơi an toàn. Ảnh: Japantimes

Ảnh: Kyodo News

Minh Hạnh

Theo NHK, Japantimes

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/nhat-ban-tan-hoang-sau-dong-dat-khien-153-nguoi-thuong-vong-1286952.tpo