Nhật Bản tái khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ với Hàn Quốc

Thông điệp của ông Abe nhấn mạnh sẽ không để các vấn đề khó khăn còn tồn tại giữa hai nước tác động tiêu cực tới mục tiêu phát triển quan hệ song phương hướng tới tương lai với Hàn Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu trong cuộc họp báo tại Tokyo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 11/12, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tái khẳng định sự sẵn sàng trong thúc đẩy quan hệ song phương hướng tới tương lai với Hàn Quốc trong bối cảnh hai quốc gia này đều phải đối mặt với nguy cơ từ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Thông điệp trên của nhà lãnh đạo Nhật Bản được Phó Chánh Văn phòng Nội các Y. Nishimura đọc trong cuộc họp chung giữa các nghị sỹ Nhật Bản và Hàn Quốc tại Tokyo. Theo đó, thông điệp của ông Abe nhấn mạnh sẽ không để các vấn đề khó khăn còn tồn tại giữa hai nước tác động tiêu cực tới mục tiêu phát triển quan hệ song phương hướng tới tương lai với Hàn Quốc, ám chỉ đến vấn đề nhạy cảm “phụ nữ mua vui” khi quân đội Nhật Bản chiếm đóng Bán đảo Triều Tiên trong giai đoạn 1910-1945.

Người đứng đầu nhóm nghị sỹ Nhật Bản, Fukushiro Nukaga cho biết nước này “sẽ hỗ trợ các nạn nhân phục hồi danh dự và nhân phẩm của họ.”

Hồi cuối năm 2015, Hàn Quốc và Nhật Bản đã đạt thỏa thuận nhất trí giải quyết "triệt để và dứt điểm" vấn đề "phụ nữ mua vui" - nguyên nhân gây căng thẳng ngoại giao giữa hai nước trong một thời gian dài. Trong năm ngoái, Nhật Bản đã thông qua một quỹ hỗ trợ Hàn Quốc, chuyển 1 tỷ yen (khoảng 9 triệu USD) tới một quỹ hỗ trợ các nạn nhân là "phụ nữ mua vui" và gia đình họ.

Thủ tướng Abe cũng đã bày tỏ "sự hối tiếc và xin lỗi" về những tổn thương mà các nạn nhân phải trải qua. Tuy nhiên, dư luận Hàn Quốc chỉ trích thỏa thuận này và sau khi nhậm chức hồi tháng Năm, chính quyền Tổng thống Moon Jae-in đã xem xét lại hiệp định song phương này theo đúng như cam kết của ông Moon Jae-in từ thời tranh cử.

Cuộc họp lần gần đây nhất giữa nhóm nghị sỹ của hai nước đã được tổ chức vào tháng 11 năm ngoái tại Seoul./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhat-ban-tai-khang-dinh-mong-muon-thuc-day-quan-he-voi-han-quoc/479183.vnp