Nhật Bản sơ tán 60.000 người dân đề phòng mưa lớn

Ngày 25-10, các nhà chức trách Nhật Bản đã yêu cầu hơn 60.000 người dân tại Chiba và Sagamihara sơ tán khẩn cấp để ứng phó với mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới Bualoi.

Hình ảnh bão Bualoi chụp từ vệ tinh.

Chính quyền địa phương cảnh báo, người dân cần đề phòng nguy cơ mưa lớn kéo dài gây ngập úng, sạt lở đất và vỡ đê, đặc biệt là tại các khu vực từng chịu sự tàn phá của bão Hagibis hồi đầu tháng này.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo, mưa lớn sẽ trút xuống nhiều khu vực quanh thủ đô Tokyo, với lượng mưa tính tới tối nay vào khoảng 200-300 mm. Tại thành phố Kamogawa, tỉnh Chiba, chỉ tính riêng trong sáng nay, lượng mưa đo được đã lên tới 85 mm trong vòng một giờ.

Tại thành phố Sagamihara, phía Tây Bắc thủ đô Tokyo, khoảng 50.000 người dân đã được yêu cầu sơ tán tới nơi an toàn. Còn tại tỉnh Chiba, phía Đông Tokyo, khoảng 10.000 người đã sơ tán khẩn cấp.

Cơn bão nhiệt đới Bualoi đã đổ bộ quần đảo Ogasawara, Nhật Bản ngày 24-10. Dự kiến, trong ngày hôm nay, cơn bão sẽ tiến ra Thái Bình Dương và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Trước đó, siêu bão Hagibis đổ bộ khu vực miền Trung và phía Đông Ấn Độ với sức gió lên tới hơn 250 km/h đã khiến ít nhất 82 người thiệt mạng, 300 người bị thương và hàng chục người mất tích.

Do ảnh hưởng của bão, 618 vụ lở đất đã xảy ra tại 20 tỉnh, thành, nhiều khu vực bị ngập nặng, thiệt hại kinh tế xấp xỉ 60 tỷ yên. Đến nay, vẫn còn hơn 3.800 người phải sống trong các khu sơ tán, gần 10.000 hộ gia đình vẫn thiếu nước sạch.

Hồng Anh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/948770/nhat-ban-so-tan-60000-nguoi-dan-de-phong-mua-lon