Nhật Bản siết ngừa Covid-19 ở nhiều địa phương, Pháp nới lỏng một số quy định phòng dịch

Hôm nay (21/1), các biện pháp phòng dịch trọng điểm tại thủ đô Tokyo và 12 tỉnh thành tại Nhật Bản sẽ bắt đầu có hiệu lực. Trong khi đó, Pháp sẽ nới lỏng một số quy định phòng dịch Covid-19 từ tháng 2 tới.

Quyết định trên được chính phủ Nhật Bản đưa ra khi nước này đang phải vật lộn với “làn sóng dịch bệnh thứ 6” cùng sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron.

Theo đó, từ ngày hôm nay đến 13/2, chính quyền địa phương tại thủ đô Tokyo và 12 tỉnh (Saitama, Chiba, Kanagawa, Aichi, Gifu, Mie, Gunma, Niigata, Kagawa, Nagasaki, Kumamoto và Miyazaki) được phép căn cứ vào tình hình thực tế để áp dụng các biện pháp phòng dịch cụ thể như yêu cầu các cửa hàng kinh doanh rút ngắn thời gian hoạt động, ngừng hoặc hạn chế phục vụ rượu tại các quán bar, nhà hàng, hay áp dụng các biện pháp hỗ trợ kinh tế cần thiết hoặc đưa ra mức phạt tối đa đối với các trường hợp vi phạm quy định.

Người dân Nhật Bản đi lại trên tuyến phố tại thủ đô Tokyo.

Người dân Nhật Bản đi lại trên tuyến phố tại thủ đô Tokyo.

Như vậy, tính cả 3 tỉnh là Hiroshima, Yamaguchi và Okinawa đã được áp dụng biện pháp phòng dịch trọng điểm từ trước đó, Nhật Bản sẽ có tổng số 16 tỉnh, thành áp dụng các biện pháp này. Dự kiến, hôm nay 4 tỉnh Osaka, Hyogo, Kyoto và Hokkaido sẽ chính thức yêu cầu chính phủ để được phép thực hiện các biện pháp phòng chống lây lan; tỉnh Shizuoka cũng có chính sách yêu cầu chính phủ cho phép áp dụng các biện pháp này ngay lập tức.

Số ca nhiễm mới Covid-19 được xác nhận tại Nhật Bản hôm qua (20/1) đã lên tới hơn 46.000 ca, lập kỷ lục mới trong ngày thứ ba liên tiếp. Trong đó, thủ đô Tokyo là 8.638 người, cao kỷ lục trong ngày thứ hai liên tiếp, tỷ lệ giường bệnh được sử dụng cho bệnh nhân Covid-19 tại đây đã tăng lên mức là 28,9%.

Như vậy là sau gần 4 tháng dỡ bỏ hoàn toàn tình trạng khẩn cấp về Covid-19 thì hiện tại chính phủ Nhật Bản đang phải quay trở lại việc áp dụng các biện pháp “chặt chẽ” hơn để kiềm chế dịch bệnh, tuy nhiên với tình hình hiện tại và sự xuất hiện của biến thể Omicron thì không loại trừ việc tình trạng khẩn cấp về Covid-19 sẽ sớm được ban bố trở lại.

Trong khi đó, Pháp sẽ nới lỏng một số quy định phòng dịch Covid-19 từ tháng 2 tới - đây là khẳng định của Thủ tướng Pháp Jean Castex trước báo giới hôm qua (20/1).

Theo Thủ tướng Pháp, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 5 ở Pháp dù vẫn cao, song đã được kiểm soát. Đây là nguyên nhân khiến chính phủ Pháp nới lỏng quy định phòng dịch. Theo đó, việc không chế số người vào xem thể thao và tới một số địa điểm giải trí sẽ được dỡ bỏ ngay trong ngày 2/2 tới. Quy định đeo khẩu trang ngoài trời cũng hết hiệu lực từ thời điểm ngày 2/2. Cùng với đó, Pháp sẽ cho các câu lạc bộ đêm mở cửa trở lại sau 2 tuần khi dịch bệnh đã có dấu hiệu cải thiện. Bắt đầu từ ngày 16/2, rạp chiếu phim sẽ được mở cửa trở lại.. Quy định bắt buộc trẻ em đeo khẩu trang trong lớp học cũng sẽ được nới lỏng sau kỳ nghỉ mùa Đông.

Để đẩy nhanh hiệu quả phòng dịch, Thủ tướng Pháp cũng khuyến khích các bậc phụ huynh đưa trẻ từ 5 đến 11 tuổi tiêm vaccine và đưa trẻ em từ 12-17 tuổi đi tiêm mũi bổ sung./.

Hoàng Nguyễn/VOV-Tokyo, Hồng Nhung/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nhat-ban-siet-ngua-covid-19-o-nhieu-dia-phuong-phap-noi-long-mot-so-quy-dinh-phong-dich-post919789.vov