Nhật Bản siết chặt các thủ tục xuất cảnh sau vụ trùm xe hơi tẩu thoát

Ngày 5/1, Nhật Bản cho biết, nước này sẽ siết chặt hơn nữa các thủ tục xuất cảnh sau khi cựu chủ tịch hãng xe hơi Nissan Carlos Ghosn bỏ trốn từ Nhật sang Lebanon.

Ông trùm xe hơi Carlos Ghosn đã tẩu thoát bằng việc chui vào hộp đàn.

Ông trùm xe hơi Carlos Ghosn đã tẩu thoát bằng việc chui vào hộp đàn.

Đây là phản ứng đầu tiên của Nhật Bản trước vụ tẩu thoát ngoạn mục của ông Ghosn và làm xấu hình ảnh của đất nước Mặt Trời mọc trên trường quốc tế.

Trước đó, giới chức Nhật Bản đã im lặng sau khi có thông tin ông Ghosn bỏ trốn. Bởi lẽ lúc đó, tất cả các cơ quan chính phủ và hầu hết của doanh nghiệp Nhật Bản đều đóng cửa trong dịp nghỉ lễ năm mới.

Cựu chủ tịch Nissan Motor và Renault đã bị bắt giữ ở Tokyo vào năm 2018 với các cáo buộc về gian lận tài chính, tuy nhiên ông luôn phủ định mình làm sai trái.

Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Masako Mori cho rằng, việc tẩu thoát của ông Ghosn là "rất đáng tiếc". Ông Ghosn hiện đang bị giam lỏng ở Tokyo để chờ ngày ra hầu tòa.

Bà Masako hứa sẽ điều tra cặn kẽ vụ việc này và cho rằng, giới chức Nhật Bản đã ban hành thông báo quốc tế về việc bắt giữ ông Ghosn.

Bà Masako cũng cho biết thêm, bà đã hướng dẫn cơ quan xuất nhập cảnh hợp tác với các đơn vị liên quan để siết chặt các thủ tục xuất cảnh.

Ngoài ra, các công tố viên Nhật Bản cũng đã đưa ra một tuyên bố biện minh cho hệ thống tư pháp của Nhật Bản rằng, việc tẩu thoát của ông Ghosn là sự coi thường hệ thống pháp ly và đã cấu thành tội phạm.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Nhật Bản làm thế nào để có thể đưa ông Ghosn trở lại nước Nhật. Bởi lẽ, Nhật mới chỉ có hiệp định dẫn độ với Mỹ và Hàn Quốc. Điều này có nghĩa rằng, rất khó có thể đưa ông Ghosn từ Lebanon trở về Nhật.

Lệnh bắt giữ của Interpol

Tuần qua, Lebanon cho biết, họ đã nhận được lệnh bắt giữ của Interpol đối với ông Ghosn. Tuy nhiên, họ cho rằng, ông Ghosn đã nhập cảnh Lebanon hợp pháp.

Một quan chức cao cấp về an ninh của Lebanon cho biết, họ không rõ liệu ông Ghosn có bị triệu tập để thẩm vấn về lệnh bắt giữ của Interpol hay không, nhưng cho biết thêm rằng, Lebanon không thực hiện việc dẫn độ với công dân.

Tờ Wall Street Journal đưa tin, ông Ghosn đã tẩu thoát khỏi Nhật Bản trong một chuyến bay trực thăng và được giấu trong một chiếc hộp gỗ dùng để chở đàn. Ông ấy đã được đồng hành cùng hai người đàn ông có tên giống với tên của một nhà thầu an ninh người Mỹ.

Hôm qua, một công ty cho thuê máy bay trực thăng của Thổ Nhĩ Kỳ đã thừa nhận hai chiếc máy bay của công ty này đã được sử dụng để chở ông Ghosn một cách bất hợp pháp vì nhân viên của công ty đã giả mạo hồ sơ khách hàng để đưa tên ông Ghosn ra khỏi danh sách.

Theo công ty này, ông Ghosn đã được chở từ Nhật Bản tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, rồi từ đó bay sang Beirut của Lebanon bằng hai chiếc máy bay trực thăng khác nhau.

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 7 người, trong đó có 4 phi công, như là một phần điều tra quá trình tẩu thoát của ông Ghosn bằng máy bay.

Hà Thu

Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/nhat-ban-siet-chat-cac-thu-tuc-xuat-canh-sau-vu-trum-xe-hoi-tau-thoat-1506109.tpo