Nhật Bản sẽ xem xét trường hợp hoãn tổ chức Olympic Tokyo 2020

Thủ tướng Abe Shinzo cho biết rằng trong trường hợp bất khả kháng, Nhật Bản cũng sẽ xem xét việc hoãn Olympic Tokyo 2020.

Trong cuộc họp Ủy ban ngân sách Thượng viện Nhật Bản sáng nay (23/3), Thủ tướng Abe Shinzo cho biết rằng trong trường hợp bất khả kháng, Nhật Bản cũng sẽ xem xét việc hoãn Olympic Tokyo 2020.

Thủ tướng Abe nhấn mạnh rằng, dựa trên phương châm của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), sẽ không có chuyện hủy Olympic Tokyo 2020 và Paralympic. Tuy nhiên, IOC cũng đã phát ngôn rằng sẽ thảo luận về việc có hoãn Olympic hay không? Do đó, trong trường hợp không thể, Nhật Bản cũng sẽ phải quyết định hoãn Olympic hay không?

Thủ tướng Abe Shinzo cho biết trong trường hợp bất khả kháng, Nhật Bản cũng sẽ xem xét việc hoãn Olympic Tokyo 2020 (Ảnh: Getty).

Thủ tướng Abe Shinzo cho biết trong trường hợp bất khả kháng, Nhật Bản cũng sẽ xem xét việc hoãn Olympic Tokyo 2020 (Ảnh: Getty).

Trước đó, trong cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo G7, Thủ tướng Abe đã khẳng định rằng sẽ nỗ lực hết sức để tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 một cách hoàn thiện nhất. Ông cũng giải thích thêm rằng “hoàn thiện nhất” có nghĩa là sẽ không giảm qui mô thi đấu và khán giả sẽ được cùng nhau thưởng thức những màn thi đấu tuyệt vời nhất.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang lan rộng trên thế giới, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) phát biểu rằng sẽ cùng với Ủy ban tổ chức Olympic thảo luận cụ thể về việc tổ chức Olympic, bao gồm việc có hoãn tổ chức hay không và sẽ đưa ra kết luận trong vòng 4 tuần tới.

Thủ tướng Abe nhấn mạnh thêm rằng, Nhật Bản sẽ tiếp tục thảo luận với IOC. Lãnh đạo các nước G7 trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tỏ ý ủng hộ quyết định của Nhật Bản về việc quyết tâm tổ chức Olympic Tokyo 2020. Tuy nhiên, quyết định vẫn là ở IOC, nhưng sẽ không lựa chọn việc hủy Olympic./.

Bùi Hùng/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/nhat-ban-se-xem-xet-truong-hop-hoan-to-chuc-olympic-tokyo-2020-1025690.vov