Nhật Bản sẽ triển khai Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến mới

Nhật Bản đang chuẩn bị những bước đi cuối cùng tiến tới thành lập Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến mới và dự kiến cùng Mỹ triển khai lực lượng này.

Nhật Bản đang chuẩn bị những bước đi cuối cùng tiến tới thành lập Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến mới và dự kiến cùng Mỹ triển khai lực lượng này.

Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến trong tương lai của Nhật Bản đang được huấn luyện với sự trợ giúp đắc lực từ lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ. Các đơn vị tiến công đổ bộ thuộc lữ đoàn mới có thể được Nhật Bản triển khai cùng với binh lính Mỹ tại căn cứ Okinawa nhằm nâng cao năng lực chiến đấu của Nhật Bản. Hiện Trung Quốc đang hiện diện quanh các đảo thuộc quần đảo Senkaku của Nhật Bản mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.

Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến trong tương lai của Nhật Bản đang được huấn luyện với sự trợ giúp đắc lực từ lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ - Ảnh: RT

Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến trong tương lai của Nhật Bản đang được huấn luyện với sự trợ giúp đắc lực từ lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ - Ảnh: RT

Theo báo Asahi Shimbun, Nhật Bản đã không duy trì lực lượng Thủy quân Lục chiến từ sau Chiến tranh Thế giới thứ II do bị hạn về các hiệp ước lịch sử. Tuy nhiên, dưới thời chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe, Nhật Bản đang ngày càng nỗ lực vực dậy lập trường quân sự của mình, thậm chí sửa đổi Hiến pháp hòa bình để cho phép triển khai quân đội Nhật Bản ra nước ngoài nhằm bảo vệ đồng minh.

Quyết định thành lập lực lượng Thủy quân Lục chiến nằm trong Đại cương kế hoạch phòng vệ chiến lược của Nhật Bản và chính là một phần sự điều chỉnh lập trường quân sự của nước này. Năm 2013, khi đưa ra Đại cương kế hoạch phòng vệ, Thủ tướng Shinzo Abe công khai đề xuất thực hiện chủ nghĩa hòa bình tích cực và Nhật Bản cần có khả năng phòng vệ mạnh để đảm bảo cho Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (GSDF) có đủ khả năng đoạt lại các đảo đang tranh chấp.

Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến trong tương lai của Nhật Bản có thể được trang bị các máy bay trực thăng MV-22 Osprey của Mỹ - Ảnh: RT

Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến trong tương lai sẽ là một đơn vị trực thuộc lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản (JGSDF), có quy mô tương đương với Lục quân Mỹ với tổng quân số ban đầu vào khoảng 2.100 người. Sau khi dự kiến được thành lập vào tháng 3/2018, Trại Ainoura ở Sasebo tỉnh Nagasaki sẽ được Nhật Bản chọn là nơi đặt Bộ Chỉ huy Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến trong tương lai. Ngoài ra, các quan chức Nhật Bản đang thảo luận về khả năng triển khai một số đơn vị trực thuộc lữ đoàn này tới đóng tại Trại Hansen, nơi đứng chân của một đơn vị Thủy quân Lục chiến Mỹ ở đảo Okinawa hiện nay.

Theo kế hoạch đề xuất, từ sau năm 2020, khoảng 600 binh sĩ Thủy quân Lục chiến Nhật Bản sẽ thay thế và tiếp quản hoàn toàn Trại Hansen ở đảo Okinawa để số binh sĩ Mỹ di dời về đồn trú tại đảo Guam ở Tây Thái Bình Dương. Kế hoạch triển khai một số đơn vị trực thuộc Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến mới tới đóng tại Okinawa sẽ giúp Nhật Bản dễ dàng theo dõi và rút ngắn hơn cự ly kiểm soát các đảo thuộc quần đảo Senkaku ở biển Hoa Đông. Quần đảo này đang là tâm điểm tranh chấp từ lâu giữa Nhật Bản và Trung Quốc và là mục tiêu tiềm năng để Nhật Bản triển khai lực lượng Thủy quân Lục chiến mới tại đây.

Xe đổ bộ lưỡng cư đặc chủng AAV-7 - Ảnh: RT

GSDF đang chuẩn bị những bước đi cuối cùng tiến tới việc công bố thành lập một lực lượng Thủy quân Lục chiến mới giống mô hình lực lượng Thủy quân Lục chiến của quân đội Mỹ. Trước đó, GSDF đã tiến hành các chương trình tham khảo, cho binh sỹ Nhật Bản làm quen với mô hình huấn luyện của Thủy quân Lục chiến Mỹ trong các cuộc huấn luyện diễn ra bí mật.

Bên cạnh đó, GSDF thiết lập một đơn vị mới vào cuối tháng 3 vừa qua, chịu trách nhiệm huấn luyện binh sĩ cho lữ đoàn tương lai. Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến mới sẽ có nhiệm vụ ngăn chặn mọi cuộc tấn công có thể xảy ra để bảo vệ các đảo thuộc chủ quyền Nhật Bản kéo dài từ quần đảo Kyushu ở phía Tây Nam Nhật Bản cho đến khu vực gần Đài Loan.

Lữ đoàn mới dự kiến sẽ được trạng bị các xe chiến đấu đặc chủng AAV-7 mà Thủy quân Lục chiến Mỹ đang sử dụng. Loại xe đổ bộ lưỡng cư này có khả năng đổ quân lên các đảo mà đối phương rất khó phát hiện. Ngoài ra, lực lượng mới dự kiến sẽ có các tàu đổ bộ cỡ lớn để chở AAV-7 và các máy bay trực thăng MV-22 Osprey của Mỹ.

Ngân Nhi (Theo RT)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/nhat-ban-se-trien-khai-lu-doan-thuy-quan-luc-chien-moi-a207592.html