Nhật Bản sẽ ký hiệp ước hòa bình với Nga

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch ký hiệp ước hòa bình với Nga dựa trên giải pháp về vấn đề lãnh thổ - Thủ tướng Shinzo Abe phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội Nhật Bản ngày 24.10.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Nikkei

“Quan hệ giữa Nhật Bản với Nga đang trong tình trạng bất bình thường. Hai nước chưa có một hiệp ước hòa bình trong hơn 70 năm qua” - TASS dẫn lời ông Abe nói.

Thủ tướng Abe lưu ý, những thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 12.2016 đang dần dần được thực hiện.

“Những cư dân cũ của các đảo đã đến viếng mộ tổ tiên họ bằng máy bay trong 2 năm qua. Việc tiến hành các hoạt động kinh tế chung cũng đã tới giai đoạn thực hiện. Dựa trên mối quan hệ tin cậy với Tổng thống Putin, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề lãnh thổ và ký hiệp ước hòa bình với Nga. Chúng ta sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ song phương” - ông Abe nói.

Hồi tháng 9 năm nay tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, Tổng thống Putin đề xuất Nhật Bản nên ký hiệp ước hòa bình trước cuối năm 2018 mà không cần điều kiện sơ bộ. Việc ký hiệp ước hòa bình sẽ gia tăng mức độ tin cậy giữa hai nước, làm cơ sở để giải quyết tranh chấp lãnh thổ.

Từ giữa thế kỷ 20, Nga và Nhật Bản đã đàm phán cách quãng về một hiệp ước hòa bình dựa trên kết quả Thế chiến 2. Trở ngại chính cho việc ký kết là vấn đề chủ quyền quần đảo Nam Kurils/Lãnh thổ phương Bắc. Cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền quần đảo này.

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nhat-ban-se-ky-hiep-uoc-hoa-binh-voi-nga-637828.ldo