Nhật Bản sẽ duy trì mức giá bán lúa mỳ nhập khẩu

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch giữ nguyên mức giá bán trung bình lúa mỳ nhập khẩu cho các công ty xay xát kể từ tháng 10 tới, bất chấp lạm phát tăng cao.

Kế hoạch trên nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí cho các hộ gia đình đang phải đối mặt với việc giá các sản phẩm từ lúa mỳ như bánh mì và mì cao hơn do cuộc xung đột Nga-Ukraine, bởi cả hai quốc gia Đông Âu này đều là những nước sản xuất lúa mỳ hàng đầu thế giới.

Nhật Bản sẽ duy trì mức giá bán lúa mỳ nhập khẩu. Ảnh: The Japan Times

Nhật Bản sẽ duy trì mức giá bán lúa mỳ nhập khẩu. Ảnh: The Japan Times

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ ra lệnh cho các nhà chức trách nước này hạn chế giá bán buôn lúa mỳ tại cuộc họp của lực lượng đặc nhiệm Chính phủ dự kiến được tổ chức vào ngày 15/8 tới. Theo một quan chức giấu tên thân cận với vấn đề trên, giá bán lúa mỳ có thể tăng 20% nếu không có sự can thiệp của Chính phủ.

Trước đó, Chính phủ Nhật Bản đã tăng giá bán trung bình lúa mỳ nhập khẩu 17,3% trong tháng 4/2022, lên 72.530 yen (540 USD)/tấn.

Theo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản, đó là mức giá cao thứ hai kể từ khi phương pháp tính hiện tại được áp dụng vào năm 2007.

Chính phủ Nhật Bản thường điều chỉnh giá hai lần một năm - vào tháng 4 và tháng 10 - dựa trên giá lúa mỳ trung bình mà Chính phủ nhập khẩu trong sáu tháng trước đó.

Nhật Bản, quốc gia phụ thuộc lớn vào các nhà sản xuất lúa mỳ nước ngoài với khoảng 80% lượng tiêu thụ lúa mỳ trong nước là nhập khẩu.

Thủ tướng Kishida đã tuyên bố sẽ ngăn giá các mặt hàng thiết yếu tăng vọt khi nhiều người tiêu dùng đang phàn nàn về gánh nặng tài chính ngày càng nặng nề hơn.

Ông Kishida cho biết, sự ổn định giá là vấn đề cốt yếu trong cuộc họp với các nhà điều hành siêu thị và các công ty bánh mỳ vào cuối tuần sau./.

Minh Trang (Theo The Japan Times)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nhat-ban-se-duy-tri-muc-gia-ban-lua-my-nhap-khau/254817.html