Nhật Bản sẽ chủ trì cuộc diễn tập quân sự chung đầu tiên với Mỹ, Pháp

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobua Kishi ngày 23/4 cho biết Lực lượng Phòng vệ mặt đất (GSDF) của Nhật Bản sẽ tập trận cùng lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ và binh sĩ quân đội Pháp tại khu vực Tây Nam Nhật Bản trong tháng 5 tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tuyên bố của GSDF, đây sẽ là cuộc tập trận quy mô lớn đầu tiên ở Nhật Bản có sự tham gia của các binh sĩ trên bộ của cả 3 nước. Cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 11-17/5 tới tại thao trường Kirishima của GSDF và Trại Ainoura ở vùng Kyushu, với các hạng mục tác chiến đô thị và đổ bộ.

Lữ đoàn triển khai đổ bộ nhanh của GSDF, được coi là lực lượng “lính thủy đánh bộ của Nhật Bản", sẽ tham gia diễn tập. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết bộ này đang điều phối các cuộc diễn tập chung giữa Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật Bản và Hải quân Pháp.

Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật bản Kishi cho biết: "Pháp có chung tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở. Bằng việc tăng cường hợp tác giữa Nhật Bản, Mỹ và Pháp, chúng tôi muốn nâng cao hơn nữa các chiến thuật và kỹ năng của Các lực lượng phòng vệ trong bảo vệ các vùng lãnh thổ đảo xa".

Hạm đội huấn luyện Jeanne d'Arc sẽ chở các đơn vị quân đội Pháp đến Sasebo, thuộc tỉnh Nagasaki của Nhật Bản, tham gia diễn tập.

Thúc Anh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nhat-ban-se-chu-tri-cuoc-dien-tap-quan-su-chung-dau-tien-voi-my-phap-20210423165927914.htm