Nhật Bản sẽ cách ly khách du lịch nhập cảnh từ Trung Quốc và Hàn Quốc

Nhật Bản sẽ tiến hành cách ly khách du lịch đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc trong 2 tuần.

Nhật Bản sẽ tiến hành cách ly khách du lịch đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc trong 2 tuần. Thủ tướng Abe Shinzo cho biết việc này sẽ tăng cường thêm vào các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 bùng phát trên diện rộng. Ông cũng yêu cầu các chuyến bay tới Nhật Bản xuất phát từ 2 nước này chỉ được sử dụng 2 sân bay là Narita và Kansai.

Các nhân viên y tế Nhật Bản kiểm tra nhiệt độ của một nhóm du khách. Ảnh: Mainichi.

Các nhân viên y tế Nhật Bản kiểm tra nhiệt độ của một nhóm du khách. Ảnh: Mainichi.

Trước đó, Nhật Bản đã ban hành lệnh từ chối nhập cảnh đối với các du khách đến từ một số khu vực tâm dịch của 2 quốc gia trên. Tuy nhiên, giới quan sát đánh giá quyết định mới được đưa ra này sẽ giáng một đòn mạnh vào ngành du lịch Nhật Bản vốn phụ thuộc rất lớn vào lượng du khách đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Lo ngại dịch Covid 19 ảnh hưởng tới công tác tổ chức Thế vần hội mùa hè 2020, chính phủ Nhật Bản đã quyết định áp dụng hàng loạt các biện pháp phòng chống mạnh mẽ nhằm ngăn chặn, không để dịch bùng phát. Thủ tướng A-bê đã yêu cầu tất cả các trường học đóng cửa từ tuần này đến hết kỳ nghỉ xuân vào đầu tháng Tư, các sự kiện văn hóa thể thao cũng được khuyến cáo hoãn hoặc thu hẹp về qui mô. Ông Abe cũng vừa thuyết phục phe đối lập phối hợp để quốc hội thông qua dự luật bệnh truyền nhiễm sửa đổi cho phép chính phủ có thể ứng phó tốt hơn khi tình hình bệnh dịch trở nên khẩn cấp./.

Việt Dũng/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nhat-ban-se-cach-ly-khach-du-lich-nhap-canh-tu-trung-quoc-va-han-quoc-1018286.vov