Nhật Bản sẵn sàng hợp tác với khối quân sự-an ninh AUKUS

Ngoài dự án hợp tác đầu tiên được nhắc đến là chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia, AUKUS cũng đang tính tới đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực khác với sự tham gia hợp tác của Nhật Bản. Và điều này đã được Đại sứ Nhật Bản tại Australia khẳng định.

AUKUS là một cơ chế an ninh mới được hình thành vào 2 tháng trước giữa ustralia, Anh và Mỹ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Đại sứ Nhật Bản tại Australia Singo Yamagami cho biết, các quan chức cấp cao Nhật Bản trong đó có Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao của nước này đã bày tỏ hoan nghênh sự ra đời của AUKUS và đây là thông điệp cho thấy Nhật Bản coi trọng cơ chế này và vai trò của nó trong việc đóng góp vào hòa bình và ổn định của khu vực.

Đại sứ Nhật Bản tại Australia Shingo Yamagami. Ảnh: Dion Georgopoulos.

Đại sứ Nhật Bản tại Australia Shingo Yamagami. Ảnh: Dion Georgopoulos.

Đại sứ Yamagami cũng chia sẻ, mặc dù không phải là thành viên của cơ chế này song Nhật Bản có thể trở thành đối tác của AUKUS khi có thể cùng với các nước thành viên hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm của cơ chế này.

“Trong giai đoạn tiếp theo các nước sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực bao gồm an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử... Chúng tôi được nói rằng có một số lĩnh vực mà các thành viên AUKUS muốn có sự tham gia và hợp tác của Nhật Bản. Và Nhật Bản rất sẵn lòng để tham gia đóng góp”.

Việc Nhật Bản cùng tham gia hợp tác với AUKUS không phải là bất ngờ khi hiện nay, Nhật Bản đang có quan hệ rất tốt đẹp với độ tin cậy cao với tất cả các thành viên của AUKUS. Ngoài ra, trong khu vực, Nhật Bản cũng đang cùng với Ấn Độ và 2 thành viên của AUKUS là Australia và Mỹ tham gia nhóm Bộ Tứ nhằm duy trì trật tự dựa trên luật lệ, duy trì hòa bình, thịnh vượng và an ninh trong khu vực. Đại sứ Yamagachi khẳng định, trong khuôn khổ Bộ Tứ, các nước sẽ thúc đẩy hợp tác ngoài các lĩnh vực an ninh truyền thống trong đó có cung cấp hàng tỷ liều vaccine ngừa Covid-19 đến cuối năm 2022.

Bằng việc tham gia hoặc trở thành đối tác của các cơ chế hợp tác đa phương trong khu vực, Nhật Bản đang ngày càng trở thành đối tác quan trọng của khu vực mà ở đó sự tham gia tích cực vào các vấn đề từ cấp bách tới trung hạn và dài hạn đang cho thấy hình ảnh một quốc gia có trách nhiệm./.

Việt Nga/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nhat-ban-san-sang-hop-tac-voi-khoi-quan-su-an-ninh-aukus-905165.vov