Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ TP Hồ Chí Minh trong các dự án phát triển

Quyền Tổng Thư ký Đảng Nhân dân Tự do Nhật Bản khẳng định Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ thành phố trong các dự án phát triển, nhất là những dự án có thể tận dụng kiến thức và kinh nghiệm của Nhật Bản.

Quang cảnh buổi đón tiếp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trưa 26/1, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đã có buổi tiếp ông Motoo Hayashi, quyền Tổng Thư ký Đảng Nhân dân Tự do (LDP) Nhật Bản đang có chuyến thăm và tham dự Lễ hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 5, tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Thành Phong đánh giá cao các hoạt động hợp tác giữa LDP với Đảng Cộng sản Việt Nam và chương trình hợp tác giữa nghị sỹ hai nước thời gian qua.

Đồng thời, ông Nguyễn Thành Phong khẳng định Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh, luôn xem trọng mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Nhật Bản trong khuôn khổ đối tác chiến lược sâu rộng, vì lợi ích của hai quốc gia và nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực.

Chia sẻ tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong bày tỏ tin tưởng thời gian tới, thành phố tiếp tục là địa chỉ tin cậy, thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Nhật Bản.

Ông Nguyễn Thành Phong đề nghị lãnh đạo LDP tiếp tục khởi xướng các sáng kiến hợp tác để tăng cường quan hệ Nhật Bản-Việt Nam nói chung, Nhật Bản và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đặc biệt trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, giao lưu nhân dân.

Tại buổi tiếp, ông Motoo Hayashi cho rằng Lễ hội hữu nghị Việt Nam-Nhật bản lần thứ 5 tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh là sự kiện đầu tiên trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Việt Nam năm 2018. Thành công của lễ hội với sự hợp tác, hỗ trợ tích cực từ chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh sẽ góp phần củng cố, thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị trong khuôn khổ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Nhật Bản và Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Đánh giá cao sức hấp dẫn về môi trường đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như vai trò quan trọng của thành phố trong mối quan hệ hai nước, ông Motoo Hayashi khẳng định Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ thành phố trong các dự án phát triển, nhất là những dự án có thể tận dụng kiến thức và kinh nghiệm của Nhật Bản như môi trường nước, đường sắt đô thị, công trình phòng chống thảm họa...

Ông Motoo Hayashi cam kết sẽ tiếp tục cùng các nghị sỹ trong Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt triển khai nhiều chương trình hợp tác với các đại biểu Quốc hội Việt Nam, góp phần đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác, hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Lễ hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 5 sẽ khai mạc tối 26/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Cùng nắm chặt tay nhau" gồm nhiều chương trình hoạt động, chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, các hội thảo thúc đẩy thương mại, giao lưu thể thao.../.

Xuân Khu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhat-ban-san-sang-ho-tro-tp-ho-chi-minh-trong-cac-du-an-phat-trien/485923.vnp