Nhật Bản quan ngại sâu sắc về các hoạt động của Trung Quốc tại biển Đông

Ngày 27-9, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã công bố Sách Trắng Quốc phòng thường niên, trong đó nhận định Trung Quốc đang tiếp tục gia tăng chi phí quốc phòng một cách không minh bạch nhằm xây dựng quân đội lớn mạnh hàng đầu thế giới vào giữa thế kỷ 21.

Nội dung trong Sách trắng Quốc phòng của Nhật Bản. Ảnh: Bùi Hồng Hà/TTXVN

Nội dung trong Sách trắng Quốc phòng của Nhật Bản. Ảnh: Bùi Hồng Hà/TTXVN

Đáng chú ý, Nhật Bản nhận định các hoạt động đơn phương thay đổi hiện trạng trên biển Đông do Trung Quốc tiến hành là “đáng quan ngại sâu sắc”. Tài liệu Sách Trắng cũng bày tỏ quan ngại về những thách thức an ninh ngày càng tăng mà một quốc gia đơn lẻ không thể tự mình giải quyết được, cho nên Nhật Bản kêu gọi sự hợp tác quốc tế để cùng nhau giải quyết những vấn đề này.

Sách Trắng tiếp tục khẳng định quan hệ đồng minh Nhật - Mỹ là một trong ba trụ cột trong chính sách quốc phòng của mình. Căng thẳng quan hệ Nhật - Hàn dường như đã khiến Nhật Bản không đánh giá cao việc hợp tác quan hệ quốc phòng với Hàn Quốc như trước đây. Trong phần đề cập tới quan hệ giữa Nhật Bản với các đối tác quốc tế, Hàn Quốc tụt từ vị trí thứ 2, xuống thứ 4, sau Australia, Ấn Độ và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu ông Taisuke Mibae, Công sứ phụ trách các vấn đề chính trị tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul, tới để trao công hàm phản đối sau khi Tokyo ra Sách Trắng Quốc phòng, theo đó Nhật Bản nhận chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp mà Seoul gọi là Dokdo trong khi Tokyo gọi là Takeshima. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho rằng, tuyên bố chủ quyền này của Nhật Bản là bất hợp pháp và không giúp ích cho quan hệ song phương. Seoul hối thúc Tokyo “ngay lập tức rút lại tuyên bố chủ quyền này”.

CHI HẠNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nhat-ban-quan-ngai-sau-sac-ve-cac-hoat-dong-cua-trung-quoc-tai-bien-dong-619387.html