Nhật Bản phản đối thực đơn cho cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều

Một trong những điều 'ngọt ngào' mà Hàn Quốc dự định mang đến cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị thượng đỉnh lịch sử vào ngày 27/4 đã khiến Nhật Bản bất bình.

Món bánh xoài tráng miệng trong bức ảnh được các nhà tổ chức hội nghị bên phía Hàn Quốc công bố ngày 25/4. Ảnh: Getty

Món bánh xoài là một phần trong menu các món tráng miệng sẽ được phục vụ tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều, tuy nhiên, phần trang trí của món bánh này đang gây bức xúc với người láng giềng Đông Bắc Á.

Khi được đưa lên bàn tiệc phục vụ các nhà lãnh đạo hai miền, món bánh xoài của Hàn Quốc sẽ được trang trí bằng một bản đồ màu xanh, biểu tượng cho bán đảo Triều Tiên thống nhất. Và theo hình ảnh được công bố bởi Hàn Quốc, thì bản đồ trang trí món bánh sẽ bao gồm một chấm nhỏ, tượng trưng cho hòn đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển phía đông bán đảo, lâu nay là vùng lãnh thổ tranh chấp giữa Seoul và Tokyo. Hàn Quốc gọi hòn đảo là Dokdo, trong khi Nhật Bản gọi là Takeshima. Hòn đảo này nằm giữa đường từ Hàn Quốc tới Nhật Bản ngang qua Biển Nhật Bản.

“Đó thực sự là điều đáng tiếc”, hãng tin Reuters dẫn lời một người phát ngôn Bộ ngoại giao Nhật Bản phát biểu ngày 25/4. Nữ phát ngôn viên này bổ sung Nhật Bản đã trao công hàm phản đối tới chính phủ Hàn Quốc, đề nghị không phục vụ món tráng miệng như vậy.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc không xác nhận sự phản đối nói trên, và hiện chưa rõ chấm nhỏ trên bản đồ trang trí món bánh xoài có được bỏ đi khi món ăn được phục vụ hai nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Moon Jae-in hay không.

Tuy nhiên, ít nhất thì phần còn lại của thực đơn cũng ít gây tranh cãi hơn.

Thực đơn tiệc chiêu đãi tại "làng đình chiến"

Theo kênh CNN, ông Kim Jong-un sẽ có dịp nhớ về những ngày được cho là du học ở Thụy Sĩ với món rosti khoai tây chiên kiểu Thụy Sĩ, dự kiến được phục vụ trong yến tiệc sau cuộc gặp thượng đỉnh tại làng đình chiến Panmunjom. Món này lấy nguyên liệu khoai tây trồng từ tỉnh Gangwon (Hàn Quốc), được phủ phomai.

Bên cạnh đó, các đầu bếp Hàn Quốc còn phục vụ nhà lãnh đạo Kịm Jong-un sô-cô-la Thụy Sĩ, món macaroon và bánh cheesecake trong set tráng miệng mà Nhà Xanh đặt tên là “Kỷ niệm Thụy Sĩ”.

Món rosti Thụy Sĩ sẽ khiến ông Kim Jong-un nhớ về thời đi du học.

Những món khác trong menu còn có cá và cơm được nấu bằng gạo từ quê nhà Tổng thống Moon Jae-in và hai người tiền nhiệm của ông. Các đầu bếp Hàn Quốc sẽ phục vụ món cá John Dory nướng, một đặc sản từ thành phố cảng Busan, quê hương ông Moon. Thực đơn cũng bao gồm những món ăn nổi tiếng từ các thành phố quê hương của cựu Tổng thống Kim Dae-jung và Roh Moo-hyun, những người từng tham gia hai cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều trước đây với cựu lãnh đạo Triều TIên Kim Jong-il.

Sẽ không có các món ăn từ Daegu của Hàn Quốc, hay Osaka (Nhật Bản), lần lượt là quê nhà của cựu Tổng thống Park Geun-hye và Lee Myung-bak - hiện đều đang ngồi tù vì tội tham nhũng.

Trong khi đó, Triều Tiên mang tới làng đình chiến món “naengmyeon”, hay món mì lạnh nổi tiếng, được nấu bởi bếp trưởng nhà hàng Okryugwan nổi tiếng ở Bình Nhưỡng.

Văn phòng Tổng thống Moon Jae-in nói ông đã đề xuất món mì của nhà hàng này và phía Triều Tiên vui lòng đáp ứng. Okryugwan là nhà hàng nổi tiếng của Triều Tiên, có mở các chi nhánh ở Trung Quốc.

"Tiệc chiêu đãi sẽ phản ánh mong ước của người dân nhằm đạt được hòa bình và thống nhất cho đất nước của chúng tôi”, người phát ngôn Tôngr thống Hàn Quốc, Kim Eui-kyeom nói.

Món thịt bò Hanwoo trong ảnh được Hàn Quốc công bố.

Tháng trước, ông Kim Jong-un từng có mặt tại bữa tiệc mang hương vị châu Âu tổ chức tại Bình Nhưỡng chiêu đãi phái đoàn đại diện của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày 27/4 tới tại làng đình chiến nằm trong Khu Phi quân sự (DMZ) ngăn cách hai miền Triều Tiên là hội nghị thượng đỉnh liên Triều thứ ba trong lịch sử và đang hứa hẹn rất khả quan sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố ngừng chương trình hạt nhân và tên lửa để tập trung phát triển kinh tế.

Sau khi dự thượng đỉnh liên Triều, các quan chức hàn Quốc sẽ có chuyến công du Washington để bàn bạc cho cuộc gặp lịch sử tiếp theo giữa ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến trong tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

Thu Hằng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nhat-ban-phan-doi-thuc-don-cho-cuoc-gap-thuong-dinh-lien-trieu-20180425232321504.htm