Nhật Bản: Nỗ lực giải cứu nạn nhân sau bão Hagibis

Hàng chục nghìn nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục công tác tìm kiếm những người sống sót sau cơn bão Hagibis, 2 ngày sau khi cơn bão này đổ bộ vào Nhật Bản, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và gần 20 người mất tích.

Bão Hagibis đã khiến tình trạng giao thông tại Nhật Bản trở nên hỗn loạn

Mưa lớn suốt nhiều giờ kèm gió giật mạnh đã phá hủy các tòa nhà, làm sạt lở đất cũng như mực nước tại sông Chikuma dâng cao, khiến đoạn đê ở thành phố Nagano bị vỡ. Ngay sau thảm họa, hơn 110.000 nhân viên cứu hộ, bao gồm 31.000 binh sĩ đã được huy động để giải cứu các nạn nhân.

Hagibis được cho là một trong những cơn bão mạnh nhất tấn công Nhật Bản trong suốt nhiều thập kỷ qua với sức gió lên đến 216 km/giờ. Tại thành phố Kawagoe, lực lượng cứu hộ đã phải sử dụng thuyền để giải cứu hàng trăm người bị mắc kẹt trong một ngôi nhà bị nước lũ tràn vào.

Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn được tiếp tục vào sáng 14/10, khi hình ảnh từ truyền hình địa phương cho thấy, các binh sĩ chèo thuyền cứu hộ qua vùng nước lũ ở Fukushima.

Sau cơn bão, khoảng 57.500 hộ gia đình vẫn chưa có điện và 120.000 nhà bị mất nước. Thảm họa đã khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán tìm nơi trú ẩn an toàn. Thậm chí, nhiều người dân đã bày tỏ lo ngại khi không biết chắc khi nào có thể trở về nhà. Hầu hết, các chuyến tàu điện ngầm và chuyến bay tại Nhật Bản đã hoạt động bình thường trở lại sau khi bị gián đoạn do bão.

Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết: “Tôi xin được gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng. Chính phủ sẽ làm mọi việc trong khả năng và phối hợp với các cơ quan chức năng lẫn công ty vận hành để khôi phục dịch vụ thiết yếu sớm nhất”.

Theo Kim Dung -AFP

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nhat-ban-no-luc-giai-cuu-nan-nhan-sau-bao-hagibis-4040296-b.html