Nhật Bản nhận hai máy bay AWACS E-2D Advanced Hawkeye

Hải quân Nhật Bản đã được bổ sung hai máy bay chỉ huy cảnh báo sớm trên không (AWACS) E-2D Advanced Hawkeye, phiên bản sử dụng trên tàu sân bay.

Máy bay đã được giao trong mười ngày đầu tháng ba, cả hai chiếc đã hạ cánh xuống căn cứ Thủy quân lục chiến Iwakuni, và sau nhiều chuyến bay thử nghiệm, chúng đã đến căn cứ không quân Misawa ở tỉnh Aomori, miền Bắc Nhật Bản. Phi đội số 601 đang vận hành phi đội E-2D triển khai tại đây.

Hai chiếc AWACS E-2D Advanced Hawkeye mới nhất của Hải quân Nhật Bản. Ảnh: Topwar.

Hai chiếc AWACS E-2D Advanced Hawkeye mới nhất của Hải quân Nhật Bản. Ảnh: Topwar.

Chiếc E-2D đầu tiên đã được chuyển đến Nhật Bản vào tháng 3 năm 2019. Do đó, Hải quân nước này hiện được trang bị tổng cộng 3 chiếc AWACS E-2D Advanced Hawkeye, chiếc đầu tiên hiện đặt tại Hoa Kỳ, nơi nó được sử dụng để huấn luyện phi công.

Tổng cộng Nhật Bản đã đặt hàng 9 máy bay Advanced Hawkeye với số tiền 3,14 tỷ USD. Có tuyên bố rằng máy bay AWACS nhận từ Hoa Kỳ sẽ được sử dụng cùng với F-35 để chống lại sức mạnh gia tăng của Trung Quốc cũng như Triều Tiên.

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản hiện có 13 máy bay E-2C Hawkeye cũ và 4 chiếc E-767 hiện đại. Hợp đồng đã ký cung cấp cho lần giao đầu tiên của 4 chiếc E-2D với số tiền là 633 triệu USD.

Ngoài ra theo hợp đồng đã ký, Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Nhật Bản 28 động cơ turbine phản lực T56-A-427A (18 trên máy bay và 10 bổ sung), 10 radar APY-9 (9 trên máy bay và một thiết bị bổ sung) cùng với các thiết bị liên quan khác.

Mặc dù là phiên bản hoạt động trên tàu sân bay nhưng những chiếc E-2D Advanced Hawkeye này sẽ không thể triển khai trên tàu khu trục mang trực thăng lớp Izumo của Nhật Bản sau khi nó hoàn thành hoán cải vì yêu cầu phải có máy phóng.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nhat-ban-nhan-hai-may-bay-awacs-e-2d-advanced-hawkeye/20200412034933809