Nhật Bản nhắc nhở vụ tàu hải cảnh của Trung Quốc 'lảng vảng' phía trước 'thềm nhà'

Ngày 3/6, các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nhật Bản và Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp trực tuyến để thảo luận về các vấn đề hàng hải song phương.

Theo đài truyền hình NHK, trong cuộc họp với ông Hong Liang, Vụ trưởng Vụ Biên giới và Đại dương của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại dương của Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takehiro Funakoshi đã nhắc lại những quan ngại của Tokyo về các hoạt động gần đây của Bắc Kinh ở biển Hoa Đông.

Ông Funakoshi lưu ý, tính đến ngày 3/6, các tàu hải cảnh Trung Quốc đã đi qua một khu vực được gọi là vùng tiếp giáp lãnh hải, ngay bên ngoài lãnh hải của Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trong ngày thứ 111 liên tiếp.

Ông Funakoshi kêu gọi Trung Quốc kiềm chế không tiến hành các hoạt động này.

Bên cạnh đó, ông Funakoshi cũng giải thích quan điểm của Nhật Bản liên quan đến kế hoạch xả nước thải có chứa phóng xạ đã qua xử lý từ Nhà máy Điện Hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Chính phủ Nhật Bản cho biết, trước khi xả ra biển, nước thải vẫn còn chứa chất phóng xạ tritium sẽ được pha loãng tới nồng độ thấp hơn tiêu chuẩn quy định của Nhật Bản.

Mặt khác, quan chức Nhật Bản bày tỏ quan ngại về một số cách phổ biến thông tin của Trung Quốc liên quan đến vấn đề này.

Ông đề cập hình ảnh minh họa mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng tải trên mạng xã hội, chế nhạo kế hoạch xả thải nước có chứa phóng xạ đã qua xử lý của Nhật Bản.

Tại cuộc họp, các quan chức Nhật Bản và Trung Quốc đã tái khẳng định rằng, hai nước sẽ đẩy nhanh nỗ lực thiết lập đường dây nóng giữa các quan chức quốc phòng để ngăn chặn đụng độ bất ngờ giữa Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) và các lực lượng quân sự của Trung Quốc.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhat-ban-nhac-nho-vu-tau-hai-canh-cua-trung-quoc-lang-vang-phia-truoc-them-nha-147301.html