Nhật Bản nhắc lại quan ngại với Trung Quốc về quần đảo tranh chấp

Ngày 25/11, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kato Katsunobu cho biết, ông đã nhắc lại quan ngại về việc các tàu hải cảnh của Trung Quốc neo đậu gần quần đảo tranh chấp Senkaku (Bắc Kinh gọi là quần đảo Điếu Ngư) ở Biển Hoa Đông trong cuộc gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kato Katsunobu đề nghị Bắc Kinh có hành động tích cực liên quan tới quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. (Nguồn: Kyodo)

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kato Katsunobu đề nghị Bắc Kinh có hành động tích cực liên quan tới quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. (Nguồn: Kyodo)

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Kato cho biết, đã đề nghị Bắc Kinh "có hành động tích cực" liên quan tới quần đảo hiện do Tokyo kiểm soát này.

Phát ngôn viên hàng đầu của Chính phủ Nhật Bản cũng cho hay, ông đã truyền đạt tới ông Vương Nghị hy vọng về mối quan hệ Nhật-Trung bền vững cũng như cả hai nước "đóng góp cho cộng đồng khu vực và quốc tế với tư cách là các cường quốc có trách nhiệm".

Trong khi đó, Bộ trưởng Vương Nghị nêu rõ: "Dĩ nhiên, với tư cách là những nước láng giềng, Trung Quốc và Nhật Bản có nhiều vấn đề. Chúng tôi phải giải quyết những vấn đề này một cách thỏa đáng dựa trên sự thấu hiểu lẫn nhau. Tôi nghĩ chúng tôi có thể thậm chí mở rộng hợp tác giữa hai nước nhiều hơn nữa".

Dự kiến chiều cùng ngày, ông Vương Nghị sẽ diện kiến Thủ tướng nước chủ nhà Suga Yoshihide.

(theo Kyodo)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhat-ban-nhac-lai-quan-ngai-voi-trung-quoc-ve-quan-dao-tranh-chap-129982.html