Nhật Bản ngừng cấp ODA cho điện than

Chính phủ Nhật Bản vừa thông báo sẽ không cấp vốn viện trợ chính phủ (ODA) cho các dự án phát triển điện than, thay vào đó sẽ hỗ trợ việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo thân thiện với môi trường như điện gió, điện Mặt trời… góp phần thực hiện mục tiêu quốc tế về giảm phụ thuộc vào than đá.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Ảnh: TTXVN

Nhật Bản cũng khẳng định sẽ cấp vốn ODA, bao gồm cả nguồn vốn vay có tính lãi, cho một số rất ít các dự án điện than đáp ứng các điều kiện về sử dụng hệ thống kỹ thuật mới, hạn chế lượng khí CO2 thải ra môi trường.

Tuy nhiên, đối với các nước đang phát triển, việc áp dụng các kỹ thuật kiểm soát khí CO2 sẽ tốn khoản kinh phí rất lớn nên trên thực tế, vốn ODA cấp cho các dự án điện than mới hầu như không còn.

Thời gian gần đây, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihde đã đặt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 và nhiều lần thể hiện quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu này tại các diễn đàn quốc tế.

VĂN ĐỖ

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nhat-ban-ngung-cap-oda-cho-dien-than-705092.html