Nhật Bản ngày thứ 4 liên tiếp ghi nhận ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh

Số ca nhiễm Covid-19 tại Nhật Bản đang có chiều hướng tăng mạnh trở lại những ngày gần đây khiến cho nguy cơ về việc nước này sẽ phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp một lần nữa.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Nhật Bản đang có chiều hướng tăng trở lại.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Nhật Bản đang có chiều hướng tăng trở lại.

Theo đó, trong ngày 5-7, Nhật Bản đã ghi nhận thêm 114 ca nhiễm Covid-19, trong đó 111 ca tập trung tại thủ đô Tokyo. Đây đã là ngày thứ tư liên tiếp Tokyo ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 vượt quá 100 người.

Những ca nhiễm mới tại quốc gia Đông Á này chủ yếu là nằm trong nhóm độ tuổi từ từ 20 đến 40, và xuất phát từ những địa điểm giải trí về đêm, bao gồm các quán karaoke, quán bar, quán nhậu.

Trước tình hình các ca nhiễm mới ngày càng tăng trở lại, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo ngày 4-7 vẫn khẳng định Nhật Bản chưa cần thiết phải tái ban bố tình trạng khẩn cấp vì đại dịch Covid-19.

Chính phủ Nhật Bản sẽ theo dõi sát tình hình để đưa ra các phản ứng phù hợp trong các tuần sắp tới.

Tính đến hết ngày 5-7, Nhật Bản đã ghi nhận tổng cộng 19.522 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 977 trường hợp tử vong.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhat-ban-ngay-thu-4-lien-tiep-ghi-nhan-ca-nhiem-covid-19-tang-manh-200348.html