Nhật Bản nâng cấp máy bay tuần tra hàng hải bằng trí tuệ nhân tạo

Tạp chí quân sự Jane's trích dẫn nguồn tin từ Cơ quan quản lý công nghệ và hậu cần (ATLA) thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay, quân đội nước này đang có kế hoạch áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) lên một số phi đội máy bay tuần tra hàng hải Kawasaki P-1 nhằm nâng cao năng lực tình báo, giám sát, trinh sát (ISR) của máy bay.

Nguồn tin cho biết, công nghệ AI được áp dụng hỗ trợ khả năng xác định mục tiêu của radar trên máy bay Kawasaki P-1. Cụ thể, bộ dữ liệu hình ảnh thu lại bởi radar sẽ được công nghệ AI xử lý và phân tích ngay lập tức, điều mà bộ phận kỹ thuật của phi hành đoàn không thể thực hiện nhanh chóng bằng mắt thường.

 Máy bay tuần tra hàng hải Kawasaki P-1 của Nhật Bản. Nguồn: Reuters.

Máy bay tuần tra hàng hải Kawasaki P-1 của Nhật Bản. Nguồn: Reuters.

Theo Tạp chí Nikkei Asian Review, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ dành một khoản ngân sách 900 triệu yên Nhật (khoảng 8,25 triệu USD) nhằm phát triển dự án trên. Dự kiến, công nghệ AI sẽ được tích hợp trên dòng máy bay tuần tra hàng hải nội địa Kawasaki P-1 từ năm 2024 trước khi được nghiên cứu áp dụng trên các loại vũ khí tân tiến hơn của quân đội Nhật Bản.

Tokyo đang xem xét việc triển khai các phi đội máy bay Kawasaki P-1 tới Trung Đông nhằm bảo vệ các tàu thương mại của mình trên các tuyến hàng hải tại khu vực. Việc sử dụng công nghệ AI chắc chắn sẽ giúp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Máy bay tuần tra hàng hải Kawasaki P-1 được phát triển và sản xuất bởi Kawasaki Aerospace Company, phân nhánh của của Tập đoàn Kawasaki Heavy Industries. Được biên chế cho Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (JMSDF) từ năm 2013, máy bay sẽ thay thế dần phi đội P-3 Orion do Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ chế tạo và đã tương đối lỗi thời.

Kawasaki P-1 có chiều dài 38m, sải cánh 35,4m, chiều cao 12,1m và trọng lượng cất cánh đối đa gần 80 tấn. Được trang bị 4 động cơ tua-bin phản lực cánh quạt F7, nó có thể đạt tốc độ tối đa 996km/h, tốc độ hành trình 833km/h, phạm vi hoạt động 8.000km, phạm vi chiến đấu 2.500km cùng trần bay 13,5km.

Máy bay được trang bị hàng loạt hệ thống điện tử hàng không hiện đại phục vụ nhiệm vụ trinh sát, chống ngầm như: Hệ thống radar mạng pha chủ động Toshiba HPS-106; hệ thống cảm biến từ trường (MAD); hệ thống cảnh báo chống tên lửa AN/AAR-60; ăng-ten liên lạc và định vị hàng không; hệ thống tác chiến điện tử độc lập… Về bộ vũ khí, Kawasaki P-1 có thể mang các ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ Mk46, Type 97, các tên lửa AGM-84 Harpoon, ASM-1C, AGM-65 Maverick.

NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC (theo Jane’s, Nikkei Asian Review)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/vu-khi-trang-bi/nhat-ban-nang-cap-may-bay-tuan-tra-hang-hai-bang-tri-tue-nhan-tao-599895