Nhật Bản, Mỹ nhất trí đàm phán 'Hiệp định thương mại về hàng hóa'

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức hội đàm nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư song phương.

Hôm nay (28/9), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức hội đàm nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư song phương và mối quan hệ với Triều Tiên. Đây là Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 8 giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump lên cầm quyền, được tổ chức bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: National Interest.

Ông Abe cho biết: "Nhật Bản và Mỹ là hai đồng minh có mối quan hệ chặt chẽ. Với tư cách là các cường quốc kinh tế, hai nước góp phần dẫn dắt hệ thống thương mại tự do của thế giới. Vì vậy, Nhật Bản và Mỹ cần liên tục bổ sung sinh lực cho hoạt động thương mại và đầu tư thông qua thúc đẩy quan hệ song phương”.
Hai nhà lãnh đạo đồng ý tiến hành đàm phán một "Hiệp định Thương mại về hàng hóa". Phía Mỹ đồng ý sẽ không áp dụng mức thuế đối với xe hơi Nhật Bản trong khi trước khi các vòng đàm phán kết thúc. Ngay sau khi lên nắm quyền, ông Trump công khai quan điểm muốn đánh thuế cao hơn vào xe hơi nhập khẩu từ Nhật Bản nhằm thu hẹp sự mất cân đối trong cán cân thương mại song phương.

Ông Trump nói: "Hôm nay, chúng tôi đã đồng ý bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại song phương. Vì nhiều lý do khác nhau, Nhật Bản đã không muốn tiến hành đàm phán trong nhiều năm, nhưng bây giờ Nhật Bản đã sẵn sàng. Chúng tôi rất vui vì điều đó và chắc chắn cuộc đàm phán sẽ đến một kết luận thỏa đáng”.

Thảo luận về mối quan hệ với Triều Tiên, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết thúc đẩy phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên. Thủ tướng Abe cho biết, trong các cuộc thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, các bên đều nhất trí tăng cường phối hợp 3 bên về vấn đề này./.

Việt Dũng/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/nhat-ban-my-nhat-tri-dam-phan-hiep-dinh-thuong-mai-ve-hang-hoa-818937.vov