Nhật Bản muốn trở thành trung tâm của chuỗi cung ứng toàn cầu

Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ sớm công bố mục tiêu đưa nước này trở thành trung tâm của chuỗi cung ứng toàn cầu đối với các mặt hàng chiến lược, quan trọng như chất bán dẫn.

Cảng Osaka của Nhật bản. Ảnh: https://www.joc.com/

Cảng Osaka của Nhật bản. Ảnh: https://www.joc.com/

Theo hãng thông tấn Jiji ngày 5/6, Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ sớm công bố mục tiêu đưa nước này trở thành trung tâm của chuỗi cung ứng toàn cầu đối với các mặt hàng chiến lược, quan trọng như chất bán dẫn.

Mục tiêu trên nằm trong dự thảo hướng dẫn chính sách tài chính và kinh tế hàng năm dự kiến được thông qua vào giữa tháng 6. Dự thảo này được coi là cương lĩnh chính sách kinh tế chủ chốt hàng năm của chính phủ.

Sự cạnh tranh giữa Mỹ với Trung Quốc và xung đột giữa Nga và Ukraine đang làm gia tăng mức độ cấp thiết của việc xây dựng lại chuỗi cung ứng giữa các quốc gia có cùng quan điểm. Các nhà lãnh đạo của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), gồm Mỹ, Nhật Bản, Anh, Canada, Pháp, Đức và Italy, trong một tuyên bố chung được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh G7 tại thành phố Hiroshima, miền Tây Nhật Bản, trong tháng trước đã nhấn mạnh sẽ nỗ lực củng cố chuỗi cung ứng tài nguyên, khoáng sản và chất bán dẫn, coi đó là một thách thức chủ chốt trên mặt trận an ninh.

Theo bản dự thảo hướng dẫn chính sách tài chính và kinh tế hàng năm, Nhật Bản sẽ tăng cường đầu tư dài hạn cho lĩnh vực chất bán dẫn và các mặt hàng chiến lược quan trọng khác để phát triển năng lực cung ứng và xuất khẩu. Dự thảo xác định Nhật Bản sẽ dẫn dắt các cuộc thảo luận về xây dựng các quy định quốc tế đối với việc sử dụng và ban hành quy định với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tạo sinh, đồng thời củng cố năng lực của Nhật Bản trong việc phát triển các công cụ trí tuệ nhân tạo./.

Nguyễn Tuyến (P/v TTXVN tại Tokyo)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nhat-ban-muon-tro-thanh-trung-tam-cua-chuoi-cung-ung-toan-cau/293547.html