Nhật Bản mua đảo luyện tập hạ cánh trên tàu sân bay với Mỹ

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã quyết định chi khoảng 16 tỉ yên (hơn 3.400 tỉ đồng) để mua đảo Mage không người ở tại miền tây nam nước này.

Đảo Mage - Ảnh: Chụp màn hình The Japan Times

Theo tờ Yomiuri dẫn nguồn từ chính phủ Nhật ngày 10.1, đảo Mage tại tỉnh Kagoshima, hiện thuộc sở hữu của một công ty tư nhân tại Tokyo, dự kiến sẽ được bàn giao cho quân đội Nhật trước cuối tháng 3. Một thỏa thuận sơ bộ sẽ được ký kết trong vài ngày tới.

Chính phủ Nhật mua đảo Mage rộng 8 km2 nhằm phục vụ cho hoạt động tập trận với tàu sân bay Mỹ để tránh ảnh hưởng đến các khu dân cư.

Kế hoạch sử dụng đảo Mage làm nơi huấn luyện quân sự có từ năm 2007. Chính phủ Nhật đã tìm cách chuyển địa điểm luyện tập việc hạ cánh trên tàu sân bay của quân đội Mỹ từ vị trí hiện tại trên đảo Iwoto, cách Tokyo 1.200 km về phía nam, đến đảo Mage.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga cho biết Mage là địa điểm tiềm năng cho căn cứ của Lực lượng phòng vệ và những cuộc tập trận để “tăng cường phòng thủ ở các khu vực phía tây nam của Nhật Bản”. “Chúng tôi đang hướng đến việc xây dựng một cơ sở thường trú (trên đảo) càng sớm càng tốt”, ông Suga nói.

Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/nhat-ban-mua-dao-luyen-tap-ha-canh-tren-tau-san-bay-voi-my-1042098.html