Nhật Bản: Lũ lớn 'nhấn chìm' một vùng, 40 người thiệt mạng

Mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng và sạt lở đất khiến 40 người Nhật Bản thiệt mạng, thậm chí dòng nước còn dâng cao tới tận cổ người trên tầng hai tòa nhà.

Tính tới hôm nay (6/7), khoảng 40 người dân Nhật Bản được xác nhận tử vong hoặc được cho đã chết, sau khi những trận mưa lớn nhấn chìm vùng Kyushu vào cuối tuần qua, dẫn tới tình trạng ngập lụt trên diện rộng và sạt lở đất.

Nhiều khu vực ngập sâu trong nước kèm theo tình trạng sạt lở dất diễn ra thường xuyên hơn đã gây ảnh hưởng lớn tới công tác tìm kiếm và cứu hộ trong ngày 5/7. Thậm chí, hơn 10 người tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi đã thiệt mạng và nhiều người bị mắc kẹt trong nước lũ.

Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng ở Nhật Bản khiến 40 người thiệt mạng. (Ảnh minh họa)

Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng ở Nhật Bản khiến 40 người thiệt mạng. (Ảnh minh họa)

Chính quyền tỉnh Kumamoto xác nhận, tính tới sáng nay, 22 người được xác nhận đã chết và ít nhất 18 người khác được cho đã thiệt mạng tại địa phương.

Các nhân viên cứu hộ đã tìm mọi cách để tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai nằm dọc sông Kuma. Nhiều nhánh sông ở một vài vị trí đã bị vỡ do mưa lớn đổ xuống khu vực vào sáng sớm ngày 4/7 gây ngập lụt nghiêm trọng.

Ngoài ra, ít nhất 11 người vẫn đang mất tích. Một số khu vực dân sinh ở miền trung và nam tỉnh Kumamoto bao gồm các thành phố Yatsushiro và Hitoyoshi đã bị cô lập sau khi mưa lũ và sạt lở đất chắn đường cũng như cuốn trôi nhiều ngôi nhà.

Cơ quan Khí tượng Nhật bản đã hối thúc người dân duy trì cảnh giác cao do mưa lớn vẫn sẽ tiếp diễn ở phía tây nước này hết ngày mai (7/7).

Trong số 22 người thiệt mạng có 9 nạn nhân sinh sống ở Hitoyoshi và thị trấn Ashikita và 1 người ở Tsunagi. Phần lớn các nạn nhân trong độ tuổi 60 – 80.

Còn 16 người được cho đã chết tại làng Kuma bao gồm 14 người tại một nhà dưỡng lão nằm gần sông Kuma. Chính quyền địa phương cho biết, khoảng 50 người đã được cứu sống khỏi Senjuen, khu nhà dưỡng lão bị nước lũ tấn công.

Hình ảnh từ một đoạn video cho thấy, dòng chữa “SOS” màu trắng cỡ lớn được viết trên nền đất tại một trường tiểu học ở Yatsushiro, nơi 10 người đang vẫy những chiếc khăn màu trắng để trực thăng cứu hộ có thể nhìn thấy và tới ứng cứu.

Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản đã điều động binh sĩ tới khu vực hứng chịu thiên tai để tham gia công tác cứu hộ cứu nạn. Thủ tướng Yatsushiro cho biết khoảng 10.000 binh sĩ quân đội sẽ được huy động làm nhiệm vụ.

Cụ bà Narumi Kawano (78 tuổi) sinh sống ở Kuma cho hay, cụ và chồng 75 tuổi đã bị mắc kẹt trong nhà sau khi nước lũ dâng lên tới cổ của họ trên tầng hai ngôi nhà mà họ sinh sống. Hai vợ chồng cụ đã quyết định lặn khoảng 2 m dưới dòng nước để thoát ra ngoài bằng đường cửa sổ. Trực thăng và tàu cứu hộ đã phát hiện đồng thời đưa vợ chồng cụ Kawano tới nơi an toàn.

Nhiều khu vực rộng lớn nằm dọc sông Kuma đã bị ngập sâu trong nước lũ khi mà nhiều ngôi nhà, tòa nhà và phương tiện giao thông bị ngập trong nước tới nóc. Bùn lầy cũng đổ vào các ngôi nhà khiến người dân phải trèo lên mái chờ đợi đội cứu hộ.

Trong bối cảnh tình trạng lũ lụt giảm bớt vào ngày 5/7, nhiều máy bán hàng tự độ và ô tô được nhìn thấy nằm rải rác trên những con đường đầy bùn đất. Một số người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, đưa đồ đạc hư hỏng ra bên ngoài cũng như rửa trôi bùn đất trong nhà.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản từng đưa ra lệnh sơ tán tổng cộng 203.200 người dân sinh sống ở tỉnh Kumamoto và Kagoshima, nơi hơn 100 lán trại đã được dựng lên để làm nơi tạm trú cho người dân tránh lũ. Tuy nhiên, lệnh sơ tán không được tuân thủ do nhiều người vẫn chọn cách ở trong nhà vì lo sợ lây nhiễm Covid-19 ngay cả khi giới chức Nhật Bản tuyên bố các lán trại này được chia khu vực và có các biện pháp đảm bảo an toàn.

Tình trạng ngập lụt đã làm tê liệt mạng lưới cung cấp điện và truyền thông cũng như gây khó cho công tác cứu hộ cứu nạn. Theo công ty điện lực Kyushu, khoảng 4.650 nhà dân ở Kumamoto và Kagoshima vẫn chưa có điện sử dụng vào chiều ngày 5/7.

Trong khi đó, lượng mưa đổ xuống khu vực vẫn vượt qua mức 100 mm/h vào ngày 5/7. Ngoài ra, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo sạt lở đất vẫn sẽ xảy ra ở tỉnh Kumamoto.

Video: Ngập lụt nghiêm trọng ở Nhật Bản, 40 người đã chết

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/lu-lon-nhan-chim-mot-vung-40-nguoi-thiet-mang-o-nhat-ban-257884.html